Khởi tố vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Gia Lai

Google News

(Kiến Thức) - Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Công an Gia Lai đã quyết định khởi tố vụ án trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Gia Lai. 

Sáng ngày 9/5, cơ quan điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã quyết định khởi tố vụ án trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Gia Lai tại thị trấn Chư Sê sáng 7/5 làm 13 người thiệt mạng và 32 người bị thương.
Vụ án được khởi tố vì hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.
Theo trung tá Trần Ngọc Anh – Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh Gia Lai), sau khi có quyết định khởi tố vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, mở rộng phạm vi điều tra nhằm làm rõ tính chất vụ việc.
Khoi to vu tai nan giao thong tham khoc tai Gia Lai
 Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 13 người chết tại Gia Lai sáng 7/5. Ảnh: Vietnamnet.
Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục lấy máu lần 2 của tài xế xe tải Võ Ngọc Quý (sinh năm 1990, trú tại xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, Bình Định) để xét nghiệm. Qua đó sẽ làm rõ nghi vấn tài xế sử dụng ma túy hay chất kích thích.
Kết quả xét nghiệm lần đầu trước đó đã cho kết quả âm tính.
Cũng trong sáng nay 9/5, Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết, tài xế xe tải Võ Ngọc Quý vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu. Hiện đã có 5 bệnh nhân xin xuất viện về địa phương còn 26 bệnh nhân bị thương trong vụ tai nạn vẫn đang nằm cấp cứu tại bệnh viện.
Như đã đưa tin, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải (biển kiểm soát 77C-139.37) và xe khách (biển kiểm soát 18B-018.32) xảy ra vào khoảng 4h30 sáng ngày 7/5 tại Km1632+300, QL14 – đường Hồ Chí Minh đoạn qua thị trấn Chư Sê, Gia Lai.
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy tài xế xe tải Võ Ngọc Quý chạy quá tốc độ quy định với 105km/h đồng thời chạy ngược chiều trong làn đường một chiều.
Hoàng Minh (TH)

>> xem thêm

Bình luận(0)