Khởi tố vụ án nổ xe khách ở Bắc Ninh

Google News

(Kiến Thức) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vận chuyển trái phép vật liệu nổ” để điều tra vụ nổ xe khách ở Bắc Ninh.

Thông tin mới nhất liên quan vụ nổ xe khách ở Bắc Ninh khiến 2 người chết, 16 người bị thương, chiều 23/2, trao đổi với PV Kiến Thức, Thượng tá Nguyễn Công Khôi, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC 45 - Công an tỉnh Bắc Ninh) cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Vận chuyển trái phép vật liệu nổ” quy định tại Điều 232 Bộ luật hình sự đối với vụ xe khách giường nằm phát nổ tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.
“Qua điều tra bước đầu, cơ quan chức năng xác định, vụ nổ do vật liệu nổ gây ra tại sàn xe. Tuy nhiên, cơ quan điều tra vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ vật liệu nổ đó từ đâu ra”, Thượng tá Nguyễn Công Khôi thông tin.
Khoi to vu an no xe khach o Bac Ninh
 Hiện trường vụ nổ xe khách ở Bắc Ninh.
Trước đó, vào khoảng 22h30 ngày 21/2/2017, chiếc xe khách giường nằm của nhà xe Ka Long, BKS 14B-006.94 chạy tuyến Thái Nguyên – Quảng Ninh, khi đi qua QL 18 thuộc địa phận thôn Đào Viên (huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) đã phát nổ làm 2 người chết, 16 người bị thương. Hai nạn nhân tử vong được xác định sau đó là anh Dương Văn Trung (SN 1989 ở xã Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) và anh Nguyễn Huy Công (SN 1962 ở tổ 11, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).
Ngay khi nhận được tin báo xảy ra vụ nổ xe khách tại Km16+200 Quốc lộ 18, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh - ông Nguyễn Tử Quỳnh đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn các nạn nhân. Lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh, Viện khoa học hình sự - Bộ Công an, Viện KSND tỉnh Bắc Ninh... đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập những mẫu vật nghi có liên quan để nhanh chóng tìm ra nguyên nhân vụ nổ. Quá trình điều tra xác định, chất gây nổ là nguyên nhân gây nên vụ nổ bất ngờ, không phải nổ xe do xăng hay do chập điện.
Theo tài liệu điều tra, xe khách giường nằm Ka Long BKS 14B -00694 có chủ xe là ông Nguyễn Trọng Hùng (SN 1973 ở tổ 17, khu 5, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh); người trực tiếp lái xe là Hà Minh Tuấn (SN 1984 ở thôn Giang Trung, xã Giang Trân, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên), lái xe còn lại là Nguyễn Ngọc Dương (SN 1983 ở thôn Tựa, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) và phụ xe là Nguyễn Văn Dương (SN 1992 ở thôn Bằng Đường, xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên). Thời điểm trước khi xảy ra vụ nổ, chiếc xe trên di chuyển từ bến xe Thái Nguyên với khoảng 20 khách. Sau khi chạy qua tỉnh Bắc Giang qua Quốc lộ 1 rồi về QL18 đến dốc Đông Du khoảng 30m thì xe phát nổ. Thời điểm phát nổ, trên xe có khoảng 37 người.
Liên quan chiếc xe này, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, xe khách 14B - 00694, nhãn hiệu HYUNDAI, sản xuất năm 2007 tại Hàn Quốc. Xe 14B - 00694 mới kiểm định một ngày trước khi xảy ra vụ nổ là ngày 20/2/2017, có hạn kiểm định đến 19/8/2017 do Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 14-03D Quảng Ninh thực hiện.
Thông tin mới nhất liên quan đến tình hình sức khỏe các nạn nhân, chiều 23/2, ông Hạ Bá Chân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh cho biết, tình hình sức khỏe các nạn nhân trong vụ nổ xe khách giường nằm Ka Long đã ổn định, đang được điều trị tích cực và hồi phục tốt. Theo phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh, đến thời điểm hiện tại, đã có 2 trong số 12 nạn nhân bị thương trong vụ nổ điều trị tại đây được xuất viện, các nạn nhân này được điều trị tại Khoa ngoại chấn thương. Ngoài ra, 5 bệnh nhân khác điều trị tại Khoa ngoại thần kinh lồng ngực sức khỏe đang tiến triển tốt, khả năng sẽ được xuất viện vào ngày mai. Các nạn nhân còn lại sẽ được tiếp tục theo dõi sát sao tình hình sức khỏe để có thể hồi phục sớm nhất.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)