Khởi tố bố đẻ bạo hành con trai 10 tuổi

Google News

(Kiến Thức) - Bố đẻ bé trai 10 tuổi bị bạo hành đã bị khởi tố, bắt tạm giam hai tháng trong khi mẹ kế thì cho tại ngoại nhưng bị cấm xuất cảnh, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ngày 11/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hoài Nam (SN 1983, trú tại phường Nghĩa Đô) và Phạm Thị Tú Trinh (Trinh (SN 1983) vì hành vi bạo hành con trai 10 tuổi.
 Trần Hoài Nam đang thực nghiệm hiện trường về hành vi bạo hành con trai 10 tuổi.
Thượng tá Nguyễn Đức Minh - Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, đơn vị đã bắt tạm giam hai tháng đối với Trần Hoài Nam. Đồng thời khởi tố bị can đối với Tú Trinh (mẹ kế của bé trai bị bạo hành), tuy nhiên cho đối tượng Trinh tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú, cấm xuất cảnh.
Theo công an quận Cầu Giấy, Nam thường xuyên dùng muỗng gõ vào đầu con hay dùng bó sắt đánh khiến cơ thể bé Khánh bị nhiều thương tích, Nam còn dùng chân đạp con rạn xương sườn.
Ngày 5/12, do không chịu được bố đẻ, mẹ kế bạo hành cháu Khánh tìm cách chạy thoát ra ngoài về nhà ông bà nội ở phố Hoàng Hoa Thám (Hà Nội) để cầu cứu.
Bảo Ngân

>> xem thêm

Bình luận(0)