Kẻ ngáo đá dùng kéo đâm xuyên phổi nạn nhân

Google News

Nạn nhân bị đâm xuyên phổi từ phía sau, dị vật là cây kéo còn xuyên thấu sau lưng lúc nhập viện. 

Ngày 14/2, bác sĩ Phạm Văn Phương - Trưởng khoa Ngoại lồng ngực Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết êkíp bác sĩ của bệnh viện vừa cấp cứu một trường hợp bị đâm xuyên phổi từ phía sau, dị vật là cây kéo còn xuyên thấu sau lưng nạn nhân lúc nhập viện.
Nạn nhân là L.P.T.T (45 tuổi, ở P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, Cần Thơ), nhập viện vào chiều 13-2 trong tình trạng khó thở, có vết đâm thấu ngực và dị vật là cây kéo còn dính trên lưng.
Ke ngao da dung keo dam xuyen phoi nan nhan
Nạn nhân nhập viện với cây kéo bị đâm trên lưng. Ảnh do bác sĩ cung cấp. 
Kết quả X- quang cho thấy nạn nhân bị tràn khí màng phổi phải, vết thương dị vật thấu ngực phải; khám lâm sàng thấy bệnh nhân khó thở, đau nhiều ở vùng bị đâm, vết thương còn dính cây kéo vùng lưng phải cạnh cột sống, phế âm phổi (P) giảm. Các bác sĩ chẩn đoán nạn nhân bị vết thương thấu ngực thủng phổi và chỉ định mổ cấp cứu.
Theo bác sĩ Phương, đây là trường hợp khó vì bị đâm từ phía sau, dị vật còn dính ở lưng nên việc gây mê với tư thế nằm nghiêng rất khó. Ê kíp đã phải mở ngực kiểm soát khống chế những tổn thương trong lồng ngực trước khi rút dị vật để tránh tình trạng rút dị vật làm tổn thương mạch máu lớn, bệnh nhân có thể tử vong do chảy máu ồ ạt.
Bệnh nhân bị lưỡi kéo đâm xuyên vào liên sườn 3, thủng thùy trên phổi phải khoảng 1cm; vết thương chảy máu và gây xẹp phổi. Các bác sĩ đã rút bỏ dị vật và khâu phổi cầm máu.
Hiện bệnh nhân đã ổn định, nếu kiểm tra X- quang phổi nở tốt thì sẽ rút ống nội khí quản và theo dõi vết thương.
Theo lời của gia đình nạn nhân, bệnh nhân bị một người ngáo đá ở gần nhà dùng kéo đâm vào chiều 13/2, ngay sau đó được gia đình đưa đi cấp cứu.
Theo T.Lũy/TTO

Bình luận(0)