Kẻ dùng gạch ném chết người ở TPHCM hối hận

Google News

Minh tỏ vẻ sợ và hối hận về hành vi phạm tội của mình. Minh khai trong lúc nóng nảy không kềm chế được hành động nên đã gây ra hậu quả đáng tiếc.

Ngày 7.10, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Nguyễn Nhật Minh SN 1991, ngụ quận Gò Vấp về hành vi cố ý gây thương tích gây hậu quả nghiêm trọng dẫn tới chết người. Nạn nhân là ông Hà Ngọc L.SN 1973, ngụ huyện Hóc Môn.

Tại cơ quan công an, Minh tỏ vẻ sợ và hối hận về hành vi phạm tội của mình. Minh khai trong lúc nóng nảy không kềm chế được hành động nên đã gây ra hậu quả đáng tiếc.

Theo lời khi của Minh, khoảng 7h45 ngày 4.10, Minh điều khiển xe máy mang BKS 59P1-462.42 lưu thông trên đường Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Ke dung gach nem chet nguoi o TPHCM hoi han
 Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: C.T

Khi đi đến trước con hẻm 371 đường Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp, do đoạn đường đông nên xe của Minh đã va chạm với xe máy do ông L. điều khiển mang BKS 59Y1-400.81 chở theo bạn là ông Nguyễn Kim T. (SN 1982, ngụ quận 12). Hai bên phát sinh mâu thuẫn dẫn tới cự cãi và ẩu đả với nhau.

Minh bị 2 người đàn ông rượt đánh nên bỏ chạy. Sau đó, Minh nhặt cục gạch bên đường thủ sẵn trong người rồi ném trúng đầu ông L. khiến ông gục xuống đường và bất tỉnh. Trong lúc hoảng loạn, Minh bỏ trốn khỏi hiện trường. Ông L. được mọi người đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện 175. Do vết thương quá nặng, sốc vì mất máu quá nhiều nên ông L. đã tử vong vào lúc 11h45.

Trưa cùng ngày, Minh đã tới công an trình diện và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Chỉ vì va chạm không đáng kể trên đường phố vào khung giờ cao điểm mà dẫn tới vụ án mạng đau lòng. Đây cũng là bài học đối với nhiều người trong quá trình lưu thông trên đường, cần có ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông và ứng xử văn hóa nếu xảy ra va chạm, tránh trường hợp người mất mạng kẻ vào tù.

Theo Chí Tâm/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)