Kẻ bị tố hiếp dâm khai nhận sát hại hai bé gái ở Hà Nội

Google News

(Kiến Thức) - Đang thực hiện hành vi hiếp dâm nữ kế toán, đối tượng Hùng bị người dân phát hiện, đuổi bắt. Bất ngờ, Hùng khai với cảnh sát là đã từng sát hại hai bé gái.

Ngày 21/11, Đại tá Nguyễn Đình Chiến, Trưởng Công an huyện Phú Xuyên, Hà Nội cho biết, Công an huyện Phú Xuyên đã hoàn tất hồ sơ vụ án hiếp dâm xảy ra tại địa bàn xã Khai Thái và chuyển lên Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội để tiếp tục làm rõ. Nghi phạm trong vụ án là Đào Văn Hùng (30 tuổi, trú tại thôn Vĩnh Trung, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội).
Trước đó, trưa 19/11, nhằm hãm hại các cô gái trẻ, Hùng đã mang theo con dao, lấy xe máy đi ra trục đường liên thôn gần nhà rồi nấp ở chỗ vắng người. Đúng lúc đó, chị H. (một nhân viên kế toán trên địa bàn huyện Phú Xuyên) đi ngang qua, Hùng lao ra khống chế, thực hiện hành vi đồi bại.
 Đối tượng Hùng tại cơ quan công an.
Đang thực hiện hành vi hiếp dâm nữ kế toán, Hùng bị một số người dân xã Khai Thái phát hiện, hô hoán. Hùng lên xe máy bỏ chạy, vừa đi vừa vung dao đe dọa những người dân đuổi theo.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về sự việc, lực lượng Công an xã Khai Thái đã báo lên Công an huyện Phú Xuyên. Tuy nhiên, khi công an tới nhà đối tượng Hùng để làm việc thì Hùng cởi trần, tay cầm dao trèo lên nóc nhà cố thủ.
Mặc dù công an đã cố gắng thuyết phục, vận động Hùng nhưng đối tượng vẫn cố chấp. Đến 4h sáng 20/11, cảnh sát bắt buộc phải dùng biện pháp mạnh khống chế đối tượng và thu giữ con dao mà y đang mang theo.
 Cơ quan chức năng tiến hành khai quật bên trong vườn nhà Hùng và tìm thấy thi thể nghi là hai bé gái. Tuy nhiên, công an vẫn lấy mẫu giám định AND để có kết luận chính xác nhất.
Tại cơ quan điều ta, Hùng đã khai nhận hành vi phạm tội đối với chị H. Bàng hoàng hơn khi đối tượng khai thêm rằng hắn đã ra tay sát hại hai bé gái là Nguyễn Thị T. (9 tuổi) và Tạ Thu T. (10 tuổi, cùng trú tại xã Khai Thái) vào trung tuần tháng 5/2016 vừa qua.
Theo lời khai của Hùng, cơ quan chức năng đã khai quật bên trong vườn nhà đối tượng và tìm thấy thi thể nghi là hai bé gái. Gia đình nạn nhân đã đến nhận dạng, sau khi làm xong các thủ tục đã đưa về an táng theo tập tục địa phương. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn lấy mẫu giám định AND để có kết luận chính xác nhất.
Vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.
Hưng Bùi

Bình luận(0)