Thiếu nữ 20 tuổi rơi từ tầng 15 chung cư, tử vong

Google News

(Kiến Thức) - Trong cùng 1 ngày, tại khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính (Hà Nội), 2 người phụ nữ đã tử vong vì rơi từ tầng cao xuống.

Cơ quan Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội vừa cho biết, đang điều tra làm rõ vụ việc một cô gái tử vong tại tòa nhà 18T1 Khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính (Thanh Xuân, Hà Nội) vào khoảng 20h ngày 17/12.
Khu vực nơi cô gái rơi xuống, tử vong. 
Một số người dân chứng kiến vụ việc cho biết, vào thời điểm trên, cô gái khoảng 20 tuổi bất ngờ rơi từ cửa sổ khu vực cầu thang bộ nối tầng 15 và 16 của tòa nhà 18T1 xuống mái che cửa vào tầng 1, tử vong tại chỗ.
Sáng nay (18/12), cơ quan Công an quận Thanh Xuân đã tới hiện trường kiểm tra để làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ việc.
Theo cơ quan công an, đây là người phụ nữ thứ 2 tử vong sau khi rơi từ các tòa nhà tại Khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính trong cùng 1 ngày.
Trước đó, vào sáng 17/12, tại tòa nhà chung cư 17T6 trong khu đô thị này (cách tòa nhà 18T1 khoảng 100 mét), chị N.T.B. (38 tuổi, cư dân tại đây) đã nhảy từ ban công tầng 7 xuống đất, tử vong. Cơ quan điều tra bước đầu xác định, nguyên nhân chị B. nhảy lầu tự tử là do trầm cảm.
Tiến Dũng

Bình luận(1)

Minh Hiền

giang nam phan

khu trung hòa nhân chính trước đây toàn mồ mả nên các cụ toàn bắt người trẻ