HN: Chém trọng thương người phụ nữ hàng xóm ngày 8/3

Google News

(Kiến Thức) - Sau khi dùng dao chém trọng thương người phụ nữ, nam thanh niên về cố thủ trong nhà. Lực lượng chức năng đã phải phá cửa để khống chế.

Liên quan đến vụ chém trọng thương người phụ nữ, khoảng 12h45 phút trưa nay 8/3, nhận được tin báo từ người dân Công an quận Cầu Giấy – Hà Nội phối hợp với Công an phường Mai Dịch tiến hành phá cửa, khống chế Nguyễn Ngọc Tú (SN 1977, trú khu tập thể Đồng Xa – Mai Dịch – Cầu Giấy – Hà Nội) về hành vi chém người sau đó chạy về nhà khóa cửa cố thủ.

Ha Noi: Chem trong thuong nguoi phu nu hang xom ngay 8/3
 Khu tập thể Đồng Xa, nơi Tú chạy về cố thủ.

Trước đó, vào khoảng 11h, Tú dùng dao chém trọng thương một người phụ nữ cùng khu vực rồi chạy về khóa trái cửa cố thủ. Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng đưa người phụ nữ đi cấp cứu đồng thời báo cho lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến thuyết phục nhưng Tú không nghe, còn dùng những lời lẽ lăng mạ và dùng dao thách thức lực lượng chức năng.

Ha Noi: Chem trong thuong nguoi phu nu hang xom ngay 8/3-Hinh-2
 Căn phòng nơi Tú cố thủ là tầng 2 của khu tập thể.

Trước tình huống trên, lực lượng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đã tới hiện trường phối hợp cùng Công an quận Cầu Giấy và Công an phường Mai Dịch để xử lý vụ việc.

Lực lượng PCCC sau đó phun nước vào căn hộ, đồng thời lực lượng cảnh sát áp sát khống chế đối tượng Tú đưa ra bên ngoài.

Ha Noi: Chem trong thuong nguoi phu nu hang xom ngay 8/3-Hinh-3
 Thuyết phục Tú không được, lực lượng PCCC phải dùng vòi nước phun vào để bộ phận phá cửa, đột kích...khống chế đối tượng.

Theo một số nhân chứng, trước đó, người phụ nữ và đối tượng Tú không có quan hệ hay mâu thuẫn cá nhân gì. Bản thân Tú từ lâu đã là một người không bình thường về tâm lý.

Vụ việc đang được Công an Cầu Giấy điều tra, làm rõ.

Giang Vương

Bình luận(0)