"Hiệp sĩ" truy đuổi 10 km bắt hai thanh niên cướp giật

Google News

Thấy quầy tạp hóa mở cửa, hai thanh niên giả vờ mua hàng rồi cướp giật tài sản trên tay người chủ, chạy trốn. Họ bị các “hiệp sĩ” truy đuổi tóm gọn.

Ngày 17/11, Đội phòng chống tội phạm tỉnh Bình Dương, cho biết đã giao Chu Quang Hải và Ngô Phước Trung, cùng 17 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai cho Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.
Hiep si truy duoi 10 km bat hai thanh nien cuop giat
Hai nghi can tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nguyễn Nhân. 
Đêm 16/11, thấy hai thanh niên có biểu hiện nghi vấn, điều khiển xe máy qua nhiều tuyến đường ở thị xã Thuận An (Bình Dương) nên các “hiệp sĩ” đội phòng chống tội phạm bí mật theo dõi.
Đến 21h cùng ngày, 2 thanh niên trên di chuyển sang phường Dĩ An, thị xã Dĩ An. Tại đây, họ thấy quầy tạp hóa đang mở cửa nên đến giả vờ mua hàng rồi giật xấp tiền trên tay người chủ, chạy trốn.
Các “hiệp sĩ” thông báo sự việc cho Công an thị xã Dĩ An rồi tổ chức truy đuổi. Khi hai tên cướp chạy hơn 10 km, đến gần trạm thu phí Hóa An trên quốc lộ 1K (TP Biên Hòa, Đồng Nai) thì bị “hiệp sĩ” khống chế, bắt giao công an xử lý.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu hai thanh niên khai nhận hành vi cướp giật.
>>> Mời quý độc giả xem video Những vụ trộm táo tợn (nguồn Youtube):
Theo Ngọc An/Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)