Hé lộ nguyên nhân nổ súng bắn chết người trước bar Kinh Đô

Google News

(Kiến Thức) - Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt thêm hai đối tượng liên quan vụ án nổ súng bắn chết người trước bar Kinh Đô và bước đầu làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Thông tin mới nhất về vụ nổ súng bắn chết người trước bar Kinh Đô (khu 2, phường Trần Phú, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) vào rạng sáng ngày 6/9 khiến một người tử vong, cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa tiến hành bắt, tạm giữ hình sự thêm hai đối tượng là Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1995, ở phường Hải Hòa, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) và Vũ Tiến Thắng (SN 1992, ở phường Trà Cổ, TP Móng Cái, Quảng Ninh).
Trước đó, ngay khi xảy ra vụ nổ súng tại bar Kinh Đô vào lúc 1h30 ngày 6/9 vừa qua khiến anh Nguyễn Tuấn Anh (SN 1987, trú tại phường Đức Chính, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) tử vong, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Công an TP Móng Cái lập chuyên án điều tra. Ngay sau đó, cảnh sát đã bắt giữ hai đối tượng liên quan đến vụ án mạng trên là Trần Văn Quyến (SN 1991, ở khu 2, phường Hải Yên, TP Móng Cái) để điều tra về hành vi phạm tội "Giết người" và đối tượng Nguyễn Văn Đức (SN 1994, trú tại phường Hải Yên, TP Móng Cái) điều tra hành vi "Che giấu tội phạm".
 Khu vực trước bar Kinh Đô.
Tại nơi ở của Trần Văn Quyến tại khu 2, phường Hải Yên, TP Móng Cái, cảnh sát đã thu giữ một khẩu súng dạng tự chế, có gắn ống giảm thanh. Theo lời khai của Quyến, đây chính là khẩu súng các đối tượng đã sử dụng gây án.
Cơ quan điều tra cũng đã bước đầu xác định về nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng. Theo đó, trước khi xảy ra vụ nổ súng, nhóm Hà Tuấn Nam (SN 1988, trú tại phường Hải Hòa, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) xảy ra va chạm với nhóm của đối tượng Hoàng Văn Việt (SN 1993, trú tại Vân Đồn, Quảng Ninh).
Tối 5/9, Hà Tuấn Nam đã hành hung Hoàng Văn Việt tại một quán ăn dẫn đến việc Việt phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Biết tin Việt bị nhóm Nam đánh, Cao Văn Chung (24 tuổi, thường trú tại phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh), hiện tạm trú tại TP Móng Cái đã rủ Trần Văn Quyến đi trả thù giúp Việt.
Sau đó, Cao Văn Chung cùng Nguyễn Mạnh Hùng đến nhà Vũ Tiến Thắng để mượn súng bắn đạn hoa cải rồi đem đi cất. Khi biết tin Hà Tuấn Nam đang ở bar Kinh Đô (khu 2, phường Trần Phú, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), Cao Văn Chung và Trần Văn Quyến mang súng đến đợi ở trước cửa quán bar này.
Khi phát hiện Nguyễn Tuấn Anh chở Hà Tuấn Nam đi từ bar Kinh Đô ra, Quyến lái xe áp sát, Chung dùng súng bắn về phía xe của Tuấn Anh chở Nam. Hậu quả của vụ nổ súng làm Nguyễn Tuấn Anh bị bắn trúng ngực dẫn đến tử vong sau đó.
Hiện đối tượng Cao Văn Chung vẫn đang lẩn trốn, lực lượng công an tỉnh Quảng Ninh đang truy bắt đối tượng này để làm rõ vụ án và đưa các đối tượng ra xét xử theo quy định của pháp luật.
Hải Ninh

Bình luận(0)