Hàng trăm “quái xế” gây náo loạn Khu công nghệ cao

Google News

(Kiến Thức) - Lập hội trên Zalo, Facebook… hẹn nhau đi “bão”, hàng trăm thanh thiếu niên 15 đến 18 tuổi đến từ nhiều địa phương đã đổ về KCNC gây rối trật tự và náo loạn khu vực.

Ngày 24/10, Công an quận 9, TP HCM đang tiếp tục lập hồ sơ, phân loại để xử lý hàng chục đối tượng có hành vi tụ tập, cổ vũ; điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng; gây rối trật tự… xảy ra tại các tuyến đường trong Khu công nghệ cao, giáp giữa các phường Tân Phú, Long Thạnh Mỹ, Tăng Nhơn Phú B, quận 9.
Các đối tượng tụ tập cổ vũ, gây rối và chạy xe lạng lách, đánh võng bị lực lượng Công an tạm giữ. 
Trước đó, rạng sáng ngày 23/10, người dân sống xung quanh KCNC giật mình khi nghe tiếng động cơ rầm rú, nhiều tiếng la hét cổ vũ gây náo loạn. Nhận tin báo về việc có hàng trăm thanh thiếu niên tụ tập, la ó, cổ vũ cho các “quái xế” đang đua xe tại đây, lực lượng CSGT, Cảnh sát trật tự, CSHS Công an quận 9 nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường.
Phát hiện Công an, đám thanh niên bỏ chạy tán loạn như ong vỡ tổ, nhiều thanh niên vứt xe bỏ chạy bộ để thoát thân; lực lượng Công an đã kịp thời bắt giữ 11 đối tương và gần 20 xe máy các loại đưa về trụ sở để xử lý.
Hàng chục phương tiện liên quan bị Công an tạm giữ. 
Bước đầu, các đối tượng hầu hết có độ tuổi từ 15 đến 18, khai nhận, chúng lập hội trên Zalo, Facebook rồi hẹn nhau đi “bão”. Các đối tượng đến từ nhiều địa phương như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu…cuối tuần tập trung tại Thủ Đức rồi kéo nhau ra xa lộ Hà Nội, KCNC quận 9 cổ vũ cho các “quái xế” đua xe, lạng lách, đánh võng.
Phương tiện các "quái xế" tụ tập đua xe, gây rối trong KCNC bị CSGT bắt giữ. 
Các tuyến đường trong KCNC TP.HCM được đầu tư, xây dựng rộng rãi, hiện đại. Từ đầu năm 2016, khi cầu Phú Hữu (cầu Rạch Chiếc 2) hoàn thành và phương tiện từ đường Vành đai 2 ra cửa ngõ phía Đông về các tỉnh trên XLHN được lưu thông qua KCNC, tình trạng các đối tượng thanh thiếu niên kéo đến, tụ tập cổ vũ, đua xe trái phép thường xuyên xảy ra tại khu vực này.
Vũ Sơn

Bình luận(0)