Hàng trăm nhà bị tốc mái, đổ sập do bão số 3

Google News

(Kiến Thức) -Bão số 3 đã khiến hàng trăm nhà bị tốc mái, đổ sập, gần 6.000 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, 5 người bị thương vong tại Hà Nội và các tỉnh.

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai vừa có thông tin về tình hình thiệt hại do bão số 3
Theo báo cáo nhanh của các địa phương: Sơn La, Hà Giang, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Phú Thọ và Thanh Hóa, thiệt hại ban đầu tính đến 7h00 ngày 20/8 đã có 1 người chết do lũ cuốn trôi (ông Mùa Bả Sủa, 48 tuổi, bản Phá Thóng, xã Púng Pánh, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La). Một người mất tích do đi qua ngầm tràn bị lũ cuốn trôi (ông Triệu Tiến Hương, sinh năm 1974, người dân tộc giao, thuộc thôn Tuấn Sơn, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang), 3 người bị thương tại TP Hà Nội.
Về nhà ở, do ảnh hưởng của bão số 3, 13 nhà bị đổ sập, cuốn trôi; 297 nhà bị tốc mái, hư hại; 117 nhà bị ngập nước. Bão số 3 cũng làm khoảng 5.844 ha lúa và hoa màu bị ngập úng; 595 ha cây trồng lâu năm bị thiệt hại; 251 cây bóng mát, cây xanh đô thị bị gãy đổ, 29 con gia súc, 245 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.
Hang tram nha bi toc mai, do sap do bao so 3
 Bão số 3 đã làm 1 người chết ở Sơn La, 1 người mất tích ở Bắc Giang và 3 người bị thương ở Hà Nội.
Về giao thông: 05 cầu nhỏ, ngầm tràn bị cuốn trôi, nhiều vị trí tại các quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở, ngập nước hoặc bị đất đá vùi lấp gây ách tắc giao thông (Thanh Hóa: 4 điểm trên quốc lộ 15C huyện Mường Lát. Hòa Bình: các vị trí ngầm tràn trên các tuyến đường: Trường Sơn A, X2, C, Y; đường 12B; đường ĐT.438B, ĐT.446, ĐT. 433, ĐT. 435B, ĐT. 432, ĐT. 440, ĐT. 439. Thái Nguyên: đường DT261. Sơn La: đường giao thông xã Chiềng Sơn). Cùng với đó, 2 đập xây bị hư hỏng, 782 m kênh mương, kè bị sạt, trôi, hư hỏng, 63 cột điện bị gãy, đổ.
Bão số 3 cũng ảnh hưởng đến hệ thống lưới điện truyền tải như vào hồi 8h11 ngày 19/8, đường dây 500kV Quảng Ninh – Hiệp Hòa bị sự cố tại khoảng cột số 175-176, đến 18h00’’ ngày 19/8 đã khôi phục. Trong khi đó, lưới điện 110kV có 22 lộ đường dây bị sự cố, đã khắc phục 20/22 lộ đường dây, còn 02 lộ chưa khắc phục gồm: Hải Hà - Tiên Yên; Hải Hà - Tex Hong, phụ tải đã được chuyển cấp từ nguồn khác, không gây mất điện. Hệ thống lưới điện phân phối cũng bị ảnh hưởng như 115 đường dây bị sự cố (Hà Nội: 41, Lạng Sơn: 5, Quảng Ninh: 31, Hà Nam: 5, Vĩnh Phúc 115). Hiện còn 15 đường dây chưa được khôi phục (Hà Nội: 01 đường dây; Lạng Sơn: 04 đường dây; Quảng Ninh: 10 đường dây), dự kiến sẽ khôi phục cấp điện trong ngày 20/8. 12 cột điện bị gãy, đổ, nghiêng, sạt lở (Hà Nội: 01 cột, Lạng Sơn: 04 cột, Quảng Ninh: 10 cột).
Theo báo cáo từ UBND tỉnh Quảng Ninh, bão số 3 đã làm 11 nhà bị sập, trong đó Tiên Yên có 04 nhà; 6 nhà tốc mái; đổ 1 trạm biến áp, 22 cột điện và cột viễn thông; sạt lở 197m kênh mương và 07 nhà dân sạt kè, tường; trên 50ha lúa và hoa màu bị ngập lụt. Toàn tỉnh Quảng Ninh không có thiệt hại về người trong bão số 3. Thiệt hại ước tính do bão số 3 khoảng 3,5 tỷ đồng.
Tại Hà Nội, theo báo cáo do ảnh hưởng của bão số 3, TP Hà Nội đã có một số cây đổ và cành cây gãy, một số điểm úng ngập xảy ra sau trận mưa chiều tối 18/8 và sáng 19/8. Một số ngôi nhà bị tốc mái, xe máy ô tô bị cây to đè bẹp và đã có 3 người bị thương do cây đổ vào người.
Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hải Phòng  cho biết, Không có sự cố nghiêm trọng, không có thiệt hại về người. Bão số 3 đã làm sạt lở taluy một số vị trí đường vào khu du lịch Đồ Sơn; Hư hỏng một số vị trí đê kè Cát Hải; Sạt lở cục bộ một số vị trí mái đê sông do mưa lớn; Công trình phụ bị tốc mái: 40m2 (Bạch Long Vỹ); Tường bao bị đổ: 68 m (Bạch Long Vỹ, Đồ Sơn), 6 ha lúa bị ngập tại Cát Hải, 2,5 ha hoa màu bị thiệt hại ở đảo Bạch Long Vỹ...
Liên quan đến ảnh hưởng do hoàn lưu bão số 3, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay Lũ sông Thao, sông Lục Nam, sông Thương, sông Mã và sông Bưởi đang lên nhanh. Lúc 1 giờ ngày 20/8, trên sông Mã tại Hồi Xuân: 59,96 m (trên báo động (BĐ) 1: 0,96m), tại Cẩm Thủy: 18,30m (trên BĐ 1: 0,8m), tại Lý Nhân: 8,41m (dưới BĐ 1: 1,09m); sông Bưởi tại Kim Tân: 9,46m (dưới BĐ 1: 0,54m). Lúc 3 giờ ngày 20/8 trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương ở mức 4,32m (trên BĐ 1: 0,02m). Lúc 4 giờ ngày 20/8, mực nước trên sông Lục Nam tại Lục Nam ở mức 5,28m (dưới mức BĐ 2: 0,02m); trên sông Thao tại Yên Bái ở mức 31,44m (trên BĐ 2: 0,44m).
Dự báo: Trong 12 giờ tới, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái đạt đỉnh ở mức 32,0m (mức BĐ 3) vào trưa ngày 20/8, tại Phú Thọ đạt đỉnh ở mức 18,0m (dưới BĐ 2: 0,2m) vào chiều ngày 20/8; trên sông Lục Nam tại Lục Nam đạt đỉnh ở mức 5,5m (trên BĐ 2: 0,2m); trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương đạt đỉnh ở mức 4,70m (trên BĐ 1: 0,4m) vào trưa ngày 20/8; trên sông Hoàng Long tại Bến Đế đạt đỉnh ở mức 3,60m (trên BĐ 2: 0,1m); trên sông Bưởi tại Kim Tân đạt đỉnh ở mức 11,2m (trên BĐ2: 0,2m) vào chiều ngày 20/8; trên sông Mã tại Lý Nhân lên mức 10,0m (trên BĐ 1: 0,5m) và còn tiếp tục lên.
Trong 12-24 giờ tới, mực nước trên sông Lục Nam tại Lục Nam sẽ xuống mức 4,0m (dưới BĐ 1: 0,3m); trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương xuống mức 3,5m (dưới BĐ 1: 0,8m); trên sông Thao tại Yên Bái xuống mức 31,20m (trên BĐ 2: 0,3m); trên sông Mã tại Lý Nhân có khả năng đạt đỉnh ở mức 10,5m (trên BĐ 1: 1,0m) vào tối ngày 20/8, sau đó xuống.
Cảnh báo: Lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ, ngập úng ở vùng trũng và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía Bắc và khu vực Bắc Trung Bộ, đặc biệt một số tỉnh như: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Thanh Hóa, Nghệ An.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2.
Hải Ninh

Bình luận(0)