Hải Phòng xây hồ nước ngọt trên đảo Bạch Long Vỹ

Google News

(Kiến Thức) - Người dân Bạch Long Vĩ sẽ hết khát nước ngọt khi hồ chứa nước ngọt được xây dựng và đưa vào hoạt động.

Từ nhiều năm nay, người dân sống ở đảo Bách Long Vỹ (Hải Phòng), luôn trong tình trạng thiếu nước ngọt rất nghiêm trọng, gây nhiều khó khăn cho người dân.
“Người dân trển đảo chủ yếu sử dụng nước giếng khoan hoặc mua nước máy của Huyện. Nhưng vào mùa khô, nguồn nước khan hiếm, người dân thường phải mua nước với giá từ 40.000 đồng đến 50.000 đồng/khối của các hộ kinh doanh.”, chị Đoàn Thị Linh ( 33 tuổi, người dân đảo Bạch Long Vỹ) cho biết.
Hai Phong xay ho nuoc ngot tren dao Bach Long Vy
Từ nhiều năm nay, người dân đảo Bạch Long Vỹ khát nước sạch.
“Vào mùa mưa, nhiều nước nhưng người dân có ít đồ để chứa nước lên chỉ dự trữ được phần nào, đến mùa khô, nhiều giếng cũng cạn lên rất khó khăn trong việc lấy nước ngọt để sinh hoạt”, anh Vũ Thanh Toàn (42 tuổi, thượng úy huyện đội Bạch Long Vỹ ) nêu lên những khó khăn trong tình trạng thiếu nước ngọt tại nơi đây.
Để giúp người dân đảo Bạch Long Vĩ hết khát nước ngọt, chiều ngày 2/3, UBND TP Hải Phòng chính thức tổ chức lễ khởi công xây dựng hồ chứa nước ngọt trên đảo Bạch Long Vỹ có tổng diện tích 40.159.31 m2, với sức chứa 60.000 m3 nước và đủ phục vụ nhu cầu sinh hoạt của 500 người.
Hai Phong xay ho nuoc ngot tren dao Bach Long Vy-Hinh-2
 Lễ khởi công xây dựng hồ chứa nước ngọt tại đảo Bạch Long Vỹ.
Dự án hồ chứa nước ngọt trên đảo Bạch Long Vỹ được đầu tư từ nguồn vốn hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu với số tiền 188.192.000 đồng. Dự án do Tổng đội thanh niên xung phong Hải Phòng làm chủ đầu tư với thời gian thực hiện trong 4 năm (2012-2016). Dự án do Tổng Công ty xây dựng Bạch Đằng và Công ty xây dựng Hapaco đồng thi công. Dự án hồ chứa nước ngọt trên đảo Bạch Long Vỹ có một vị thế rất lớn và đặc biệt quan trọng với huyện đảo Bạch Long Vỹ.
Trao đổi với PV Kiến Thức, ông Bùi Đức Quang, Bí thư huyện đảo Bạch Long Vỹ cho biết: “Việc xây dựng hồ chứa nước ngọt trên đảo Bạch Long Vỹ có một ý nghĩa vô cùng to lớn về mặt chính trị xã hội. Hồ chứa nước ngọt sẽ lưu trữ được tối đa nguồn nước ngọt trên đảo. Đồng thời dự án là một bước đột phá trong việc đảm bảo an sinh xã hội cho người dân và phục vụ ngư dân đánh bắt cá trong vịnh Bắc Bộ”.
Với việc dự án hồ chứa nước ngọt được triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động trong thời gian tới, người dân đảo Bạch Long Vỹ sẽ hết khát nước ngọt.
Hải Ninh

Bình luận(0)