Hải Phòng: Bắt giữ thanh niên đi vào đường cấm, đánh CSGT

Google News

(Kiến Thức) - Một thanh niên đi vào khu vực cấm để tổ chức khánh thành Cầu vượt Lê Hồng Phong, sau đó dừng xe lại đồng thời chửi bới, tấn công CSGT.

Liên quan tới vụ việc bắt giữ thanh niên đi vào đường cấm còn đánh CSGT, hôm nay (26/1) Công an TP Hải Phòng đã thông tin chi tiết.
Vào hồi 15h ngày 25/1/2017, tại khu vực Cầu vượt Lê Hồng Phong (phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng), Tổ công tác thuộc Đội CSGT số 4 (Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt CATP Hải Phòng) đang xếp phương tiện của đại biểu đến dự Lễ khánh thành Cầu vượt Lê Hồng Phong thì phát hiện Phạm Duy Linh, (SN 1986, chỗ ở 191 Đà Nẵng, Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng) điều khiển xe mô tô BKS: 15B1-369.44 không đội mũ bảo hiểm, đi theo hướng từ Cầu vượt Lạch Tray về phía Cầu vượt Lê Hồng Phong vào khu vực có rào chắn dành cho đại biểu.
Hai Phong: Bat giu thanh nien di vao duong cam, danh CSGT
 Lễ khánh thành Cầu vượt Lê Hồng Phong. Ảnh Báo Giao Thông
Tổ công tác ra tín hiệu dừng phương tiện và hướng dẫn Linh đi ra làn dành cho các phương tiện lưu thông nhưng Linh không chấp hành vẫn đi vào khu vực cấm, dừng xe lại đồng thời chửi bới, chủ động tấn công một cán bộ trong tổ công tác. Tổ công tác phối hợp với Công an phường Đằng Giang khống chế, bắt giữ đối tượng Linh đưa về trụ sở Công an phường. Qua kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của Phạm Duy Linh kết quả là 0,406 mg/l khí thở.
Công an quận Ngô Quyền hoàn chỉnh hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)