Hãi hùng tội ác của thiếu niên hiếp, giết bé gái chăn bò

Google News

(Kiến Thức) - Thấy cháu N đang chăn bò một mình, gã trai chưa 18 tuổi nảy sinh dục vọng lao vào chống chế định giao cấu. Tuy nhiên, khi bị chống trả dữ dội, Rmah Khun đã nhẫn tâm dùng đá đập vào đầu mặt cháu tới chết. 

Theo thông tin từ TAND tỉnh Gia Lai, hôm qua (27/6), HĐXX sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Rmah Khun (SN 1998, Làng Puối B, xã Ia Le, huyện Chư Pưh, Gia Lai) 18 năm tù về tội “Giết người” và “Hiếp dâm trẻ em” trong vụ án giết hiếp bé gái chăn bò từng gây chấn động dư luận.
Hai hung toi ac cua thieu nien hiep, giet be gai chan bo
 Bị cáo Khun tại tòa. Nguồn ảnh: Tiền Phong
Cáo trạng của VKSND nêu rõ, 10h trưa ngày 26/9/2017, Rmah Khun trên đường đi bộ từ nhà đến rẫy của ông Phạm Ngọc Thọ thuộc thôn Phú Hòa, xã Ia Le thì thấy cháu N (SN 2003, cùng trú ở làng Puối B) đang chăn bò một mình.
Xung quanh khu vực lúc này lại hoang vắng, không người nên Khun nảy sinh dục vọng xông vào muốn giao cấu với N. Tuy nhiên, trong khi thực hiện hành vi, Khun bị chống trả quyết liệt nên đối tượng đã dùng đá đập vào đầu và mặt cháu N. rồi thực hiện hành vi hiếp dâm tới chết.
Mặc dù hành vi hiếp dâm giết người rất dã man, tuy nhiên do thời điểm xảy ra vụ việc Khun chưa đủ 18 tuổi, cũng như gia đình bị cáo bồi thường một phần chi phí mai táng nạn nhân nên HĐXX tuyên phạt 18 năm tù.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)