Hải Dương: Đang điều tra nhóm côn đồ chém 3 thanh niên nhập viện

Google News

(Kiến Thức) - Công an huyện Kinh Môn đang điều tra, truy tìm các đối tượng liên quan đến vụ nhóm côn đồ truy sát, chém 3 thanh niên nhập viện…

Thông tin từ Công an huyện Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) cho biết, đơn vị này đang phối hợp với công an tỉnh Hải Dương điều tra, truy tìm các đối tượng liên quan đến vụ nhóm côn đồ truy sát, chém 3 thanh niên thôn Bãi Mạc (xã Thượng Quận, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) nhập viện.
Theo thông tin ban đầu về vụ việc, khoảng 20h ngày 21/7, hơn chục thanh niên ở huyện Kim Thành (khu vực giáp ranh với thôn Bãi Mạc, xã Thượng Quận) mang dao xông vào gia đình anh Nguyễn Đức Tâm (SN 1995) đập phá đồ đạc.
Hai Duong: Dang dieu tra nhom con do chem 3 thanh nien nhap vien
 Nơi xảy ra vụ việc.
Thời điểm này, anh Nguyễn Đức Toàn (SN 1993), anh Bùi Ngọc Anh (SN 1998) và anh Nguyễn Văn Tú (SN 1999), đều trú tại thôn Bãi Mạc đang trên đường đi chơi về đi qua, khi chạm mặt nhóm đối tượng cũng bị tấn công.
Sau khi gây thương tích cho hai nạn nhân Toàn và Anh, nhóm đối tượng này bỏ đi khỏi hiện trường. Tuy nhiên, lúc này, nhóm anh Toàn phối hợp nhân dân kịp bắt giữ được Hoàng Anh Thao (trú tại xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành) giao nộp cho cơ quan chức năng.
Mời độc giả xem video Truy sát bệnh nhân gây náo loạn bệnh viện - Nguồn VTC:
Nhận tin báo, lực lượng công an xã Thượng Quận nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời đưa 3 nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.
Hai Duong: Dang dieu tra nhom con do chem 3 thanh nien nhap vien-Hinh-2
 Một trong những nạn nhân của vụ việc.
Được biết, khu vực xảy ra vụ việc là nơi giáp ranh giữa huyện Kinh Môn và Kim Thành nên vụ việc được báo cáo lên công an 2 huyện.
Tối 22/7, trao đổi với Kiến Thức, Trung tá Phạm Chí Hiếu - Trưởng Công an huyện Kinh Môn (Hải Dương) xác nhận thông tin trên và cho biết, công an huyện Kinh Môn đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ đang điều tra, xác minh, làm rõ: “Hiện cơ quan điều tra công an huyện đang tích cực phối hợp với đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Hải Dương điều tra làm rõ vụ việc. Bước đầu, cơ quan công an đã xác định một số đối tượng và đang tích cực truy tìm các đối tượng còn lại”.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)