Hai công nhân rơi từ tầng 12 xuống, một người chết

Google News

(Kiến Thức) - Hai công nhân rơi từ tầng 12 một công trình xây dựng nhà ở xã hội tại TP HCM. Một người tử vong, người kia bị thương nặng. 

Đến rạng sáng nay (29/7), công an huyện Bình Chánh, TP HCM vẫn đang khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trình nhà ở xã hội HQC Plaza trên đường Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh). Vụ tai nạn làm anh Nguyễn Thanh Hoàng (27 tuổi, quê ở Thừa Thiên Huế) tử vong và anh Nguyễn Quốc Quy (23 tuổi, quê ở Đồng Tháp) bị thương nặng.
Hai cong nhan roi tu tang 12 xuong, mot nguoi chet
Đến rạng sáng nay, cơ quan chức năng vẫn còn đang có mặt tại công trình xây dựng  nhà ở xã hội HQC Plaza để điều tra vụ TNLĐ 2 người thương vong.
Chiều 28/7, hai công nhân này đang làm việc tại block nhà HV4 thì không may bị rơi từ tầng 12 xuống đất.
Cả 2 hai công nhân lập tức được đưa đến Bệnh viện huyện Bình Chánh cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Do vết thương quá nặng, anh Nguyễn Thanh Hoàng đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Anh Nguyễn Quốc Quy hiện đang được chữa trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng bị gãy xương tay và gãy xương đùi trái.
Được biết, công trình nhà ở xã hội HQC Plaza do Công ty cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân làm chủ đầu tư. Block nhà HV4, nơi hai công nhân bị tai nạn là do công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng - Phát triển nhà ở Bảo Linh làm đơn vị thi công chính.
Trước đó sáng ngày 10/7, tại một công trình xây dựng toà nhà 17 tầng trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, quận 7 cũng đã xảy ra vụ tai nạn lao động sập giàn giáo làm 3 người chết, 5 người bị thương nặng.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)