Hai cháu nhỏ đuối nước tử vong dưới chân cầu Kiền, Hải Phòng

Google News

(Kiến Thức) - Khi ra chân cầu Kiền chơi, hai bé trai đã tử vong thương tâm do đuối nước. Clip ghi lại hình ảnh, người thân tìm mọi cách cứu chữa hai bé trong vô vọng khiến cộng đồng mạng rớt nước mắt.

Trước thông tin xôn xao trên mạng xã hội vụ đuối nước ở chân cầu Kiền (xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) khiến 2 cháu nhỏ tử vong, sáng 24/6, trao đổi nhanh với PV Kiến ThứcChủ tịch UBND xã Kiền Bái – ông Nguyễn Trung Dung lên tiếng xác nhận vụ việc.
“Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, tôi đã giao trưởng Công an xã cùng lực lượng công an xã xuống hiện trường để tìm hiểu sự việc. Sau đó, sự việc được báo cáo lên công an huyện Thủy Nguyên và cán bộ công an huyện cũng xuống hiện trường đuối nước”, ông Nguyễn Trung Dung cho biết.
 Nơi xảy ra vụ việc.
Trưởng Công an xã Kiền Bái, ông Bùi Mẫn Nhừ thông tin thêm, sự việc xảy ra vào trưa ngày 23/6, hai cháu nhỏ ra mố nước khu vực chân cầu Kiền, thuộc địa phận thôn 3 xã Kiền Bái chơi thì bị rơi xuống nước.
“Nhận được tin báo, lực lượng công an xã đã xuống hiện trường vào khoảng hơn 13h chiều cùng ngày. Tuy nhiên, thời điểm đó, hai cháu bé đã tử vong. Hai cháu bé trai một cháu SN 2008, một cháu SN 2011, tuổi còn rất nhỏ. Hồ sơ vụ việc hiện đội Hình sự - Công an huyện Thủy Nguyên đang thụ lý làm rõ”, ông Bùi Mẫn Nhừ cho biết.
Trước đó, chiều ngày 23/6, trên mạng xã hội xuất hiện clip hai bé trai tử vong thương tâm do đuối nước tại chân cầu Kiền. Cùng với clip, người đăng tải cung cấp thêm thông tin, sự việc xảy ra từ khoảng 12 giờ 30 đến 13 giờ.
Ngay khi nhận được thông tin, gia đình các cháu bé cùng đội thợ lặn đã tìm kiếm trục vớt. Tuy nhiên, khi tìm thấy hai cháu nhỏ, người thân đã tìm mọi cách cứu chữa nhưng hai cháu bé đã tử vong.
Hải Ninh

Bình luận(0)