Hai bị cáo bắt tay vui mừng vì cùng được giảm án

Google News

Theo hồ sơ, năm 2004, Quỳnh (35 tuổi, trú xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc) bị TAND TP.HCM tuyên phạt bảy năm tù về tội cướp tài sản.

Theo hồ sơ, năm 2004, Quỳnh (35 tuổi, trú xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc) bị TAND TP.HCM tuyên phạt bảy năm tù về tội cướp tài sản. Sau khi mãn hạn tù, Quỳnh trở về địa phương “làm ăn” đòi nợ, bảo kê…
Bị cáo Quỳnh (phải) và Hà bắt tay nhau sau khi được tuyên giảm án phạt tù. 
Chiều tối 11-9-2016, Quỳnh nhậu cùng Hà (32 tuổi, trú xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, làm nghề lái xe). Sau khi nhậu xong, Quỳnh nói là cần một chiếc xe hơi để đi công việc. Quỳnh nhờ Hà thuê xe ô tô con tự lái thì Hà đồng ý.
Do Hà không có tài sản để lại cho doanh nghiệp cho thuê xe nên Quỳnh đã điện thoại cho anh Vương Đình Long - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và và Dịch vụ Uy Tâm (tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc) để Hà thuê được xe.
Sau khi Quỳnh điện thoại cho anh Long thì Hà đến công ty thuê xe ô tô con Hyundai. Theo đó, hai bên ký kết hợp đồng thuê xe với giá 600.000 đồng ngày.
Sáng hôm sau, Quỳnh đã nảy sinh ý định đưa chiếc xe mà Hà đã thuê được để cầm cố lấy tiền trả nợ.
Trưa 12-9-2016, Quỳnh cùng Hà đến hiệu cầm đồ cầm xe ô tô vay 30 triệu đồng. Quỳnh viết giấy vay tiền và Hà ký xác nhận vào giấy vay.
Hết hạn thuê xe không thấy Hà đến trả nên ngày 8-10-2016, anh Vương Đình Long đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.
Hội đồng định giá tài sản huyện Nghi Lộc định giá chiếc xe ô tô trị giá 405 triệu đồng.
Quỳnh và Hà bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc bắt giữ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can rồi bị TAND huyện Nghi Lộc xử sơ thẩm, tuyên phạt Quỳnh bốn năm tù, Hà ba năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Ngày 8-8, Quỳnh và Hà làm đơn kháng cáo kêu oan, đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại.
Tại phiên tòa phúc thẩm (ngày 26-11, ngày 4 và 5-12), bị cáo Quỳnh và Hà bổ sung, sửa đổi đơn kháng cáo với nội dung bị cáo thấy cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là đúng, hai bị cáo không kháng cáo kêu oan nữa mà chỉ xin cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt.
HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng, chiếc xe ô tô đã trả lại cho chủ xe và các bị cáo đã bồi thường cho bị hại, thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải thực sự nên hai bị cáo được xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Theo T.Đắc/PLO.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)