Hà Nội: Xả rác ra vỉa hè bị phạt 6 triệu đồng

Google News

Với hành vi xả rác bừa bãi ra vỉa hè công cộng, người phụ nữ 53 tuổi bị Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) phạt hành chính 6 triệu đồng.

Ngày 28/2, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè và xả rác bừa bãi tại một số tuyến phố trung tâm gồm Tràng Thi, Triệu Quốc Đạt và Phủ Doãn.
Dân phố cổ ôm bát chạy khi đoàn liên ngành tới dẹp vỉa hè Khi lực lượng của tổ công tác công an quận Hoàn Kiếm xuất hiện, nhiều người đã bưng bát đũa, hàng hoá chạy để tránh bị thu giữ
Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó trưởng công an quận này thông tin với Zing.vn trong sáng ra quân, lực lượng chức năng tập trung nhắc nhở các hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để tập kết hàng hóa làm nơi buôn bán.
Trên phố Phủ Doãn, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự - Cơ động phối hợp Công an phường Hàng Bông đã lập biên bản xử phạt hành chính 6 triệu đồng đối với bà Thuận (53 tuổi).
Ha Noi: Xa rac ra via he bi phat 6 trieu dong
Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè và xả rác sáng 28/2. Ảnh: Hoàng Lam. 
“Người này bị lực lượng kiểm tra, phát hiện có hành vi xả rác sai quy định ra vỉa hè đường Phủ Doãn. Theo Nghị định 155 của Chính phủ, lỗi này bị phạt từ 5-7 triệu đồng”, chỉ huy Công an quận Hoàn Kiếm cho biết.
Từ 25/2, lực lượng liên ngành thuộc quận Hoàn Kiếm, Cầu Giấy và Hoàng Mai đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử phạt đối với các vi phạm liên quan đến trật tự đô thị theo Nghị định 155 của Chính phủ.
Thống kê từ phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy), trong 3 ngày ra quân, lực lượng chức năng sở tại xử phạt hơn 60 triệu đồng đối với 21 trường hợp vi phạm. Các lỗi bị lập biên bản gồm xả nước thải, vứt rác bừa bãi, làm rơi vật liệu xây dựng ra đường. Quá trình tuần tra, các tổ công tác phát hiện 2 lái xe ôm tiểu bậy không đúng nơi quy định, ra quyết định xử phạt 2 triệu đồng mỗi người.
Theo Hoàng Lam/Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)