Hà Nội, TPHCM mưa dông, nguy cơ tố lốc vào chiều tối

Google News

(Kiến Thức) - Theo dự báo thời tiết hôm nay 30/6, nhiều tỉnh miền Bắc tiếp tục có mưa dông. Miền Nam cũng bị cảnh báo mưa lớn, nguy cơ xảy ra tố lốc.

Mời độc giả xem video dự báo thời tiết ngày 30/6 (Nguồn VTC14):
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo thời tiết hôm nay 30/6 do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên mực 5000m nên các tỉnh miền Bắc tiếp tục xảy ra những cơn mưa lớn, vùng núi, trung du phía Bắc có mưa to đến rất to và dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.
Ha Noi, TPHCM mua dong, nguy co to loc vao chieu toi
 Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, các tỉnh miền Bắc tiếp tục có mưa vừa đến mưa to. Ảnh minh họa: Phapluatplus.
Dự báo chi tiết thời tiết ngày 30/6 của các vùng trên cả nước:
Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 2 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C, có nơi trên 32 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; riêng vùng núi và trung du có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63-98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C, riêng vùng Đồng Bằng 32-34 độ C.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, phía bắc đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi; phía nam (Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế) chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 56-94%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C, phía nam có nơi trên 35 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía bắc (Đà Nẵng đến Phú Yên) có nơi có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-93%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C, phía bắc có nơi trên 35 độ C.
Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 56-95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.
Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 59-96%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.
Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có lúc có mưa to và dông. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.
Hoàng Minh (TH)

>> xem thêm

Bình luận(0)