Hà Nội: CSGT tóm gọn 65 bao mỡ hôi thối kinh hoàng

Google News

(Kiến Thức) - Khi tiến hành kiểm tra, CSGT phát hiện xe ôtô không chỉ chạy quá tải mà trên xe còn chở theo 65 bao mỡ đã bốc mùi hôi thối đang đi tiêu thụ.

Theo đó, vào đầu giờ sáng nay 26/5, Tổ công tác thuộc Đội CSGT số 6, Công an Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông Trần Duy Hưng – Phạm Hùng – Khuất Duy Tiến thì phát hiện xe ôtô tải BKS 29C -324.53 có biểu hiện chở quá tải quy định nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Ha Noi: CSGT tom gon 65 bao mo hoi thoi kinh hoang
 Chiếc xe được phát hiện không chỉ chở quá tải, còn chở 65 bao mỡ đang bốc mùi hôi thối.

Tại thời điểm kiểm tra ở thùng xe tải, Tổ công tác đã phát hiện trên xe chở rất nhiều bao mỡ đã qua xử lý đang bốc mùi hôi thối. Ngay sau đó, tổ công tác đã báo sự việc về chỉ huy đội, đồng thời phối hợp với Đội 6, Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an Hà Nội) và Đội Quản lý thị trường số 13 (Chi Cục quản lý thị trường Hà Nội) mời tài xế xe tải và chủ lô hàng mỡ đang bốc mùi hôi thối về trụ sở Công an làm việc.

Ha Noi: CSGT tom gon 65 bao mo hoi thoi kinh hoang-Hinh-2
 Một trong số 65 bao mỡ bốc mùi hôi thối được lực lượng chức năng mở ra kiểm tra

Tại trụ sở, Lực lượng chức năng kiểm đếm số hàng trên bao gồm 65 bao chở mỡ động vật đã qua chế biến với trọng lượng hơn 5 tấn. Tài xế xe tải tên Trương Phi Cường ( 25 tuổi, trú tại Văn Giang – Hưng Yên). Khai nhận ban đầu, tài xế cho biết, khoảng 1h sáng cùng ngày, anh này nhận được điện thoại của bà Nguyễn Thị Nga (39 tuổi, trú Đông Hưng – Thái Bình) thuê chở lô mỡ trên ở Văn Lân, Hưng Yên và chở đi Hòa Bình để tiêu thụ. Số tiền mà bà Nga thuê Cường chở là 1 triệu đồng.

Tại Cơ quan Công an, chủ lô hàng mỡ hôi thối trên, bà Nguyễn Thị Nga không xuất trình được bất cứ giấy tờ hóa đơn cũng như nguồn gốc về số mỡ trên.

Hiện Phòng Cảnh sát môi trường đã lập biên bản vi phạm và tịch thu toàn bộ số mỡ động vật trên để tiến hành tiêu hủy.

Giang Vương

Bình luận(0)