Hà Nội chưa thể dỡ bậc tam cấp ở cửa hàng quyết không trả lại vỉa hè

Google News

Lãnh đạo UBND phường Ô Chợ Dừa khẳng định đang rà soát hồ sơ để khi tháo dỡ bậc tam cấp, chủ cửa hàng tạp hóa 161 Hào Nam phải “tâm phục, khẩu phục”.

Theo ghi nhận của Zing.vn, đến chiều 15/3, bậc tam cấp tại cửa hàng tạp hóa 161 phố Hào Nam (phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội) vẫn chưa bị tháo dỡ. Đây là nơi xảy ra tranh cãi "nảy lửa" giữa chủ nhà và đoàn kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị của UBND phường Ô Chợ Dừa chiều ngày 14/3.
Ha Noi chua the do bac tam cap o cua hang quyet khong tra lai via he
Bậc tam cấp cửa hàng tạp hóa số 161 Hào Nam chưa tháo dỡ. Ảnh: Văn Chương. 
Theo quan sát của Zing.vn, bậc tam cấp của cửa hàng tạp hóa cao hơn 30 cm, lấn ra vỉa hè khoảng 50 cm.
Chiều 15/3, trao đổi với Zing.vn, ông Phạm Văn Viên, Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa, khẳng định cán bộ địa chính phường báo cáo, bậc tam cấp cửa hàng tạp hóa không nằm trong sổ đỏ của lô đất này.
Chính vì thế, ngày 14/3, UBND phường đã điều máy phá bê tông xuống tháo dỡ nhưng chủ nhà không chấp hành.
Chủ tịch phường Ô Chợ Dừa cho biết trong 13 tuyến phố mà UBND phường đi kiểm tra, xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè, phố Hào Nam được xem là "điểm nóng".
"Sáng nay, UBND phường đã làm việc với chủ cửa hàng tạp hóa. Tại buổi làm việc, chủ cửa hàng đưa ra một văn bản của một công ty ký, đóng dấu thể hiện bậc tam cấp nằm trong lô đất. Công ty này chính là đơn vị bán lô đất cho chủ cửa hàng tạp hóa. Chúng tôi sẽ làm việc với công ty này trong thời gian tới", ông Viên nói.
Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa nói rằng bậc tam cấp của cửa hàng này lấn chiếm. Sở dĩ chính quyền phường chưa dùng "biện pháo mạnh" tháo dỡ phần vi phạm vì muốn đưa ra hồ sơ, giấy tờ để chủ cửa hàng tạp hóa phải "tâm phục khẩu phục".
Ha Noi chua the do bac tam cap o cua hang quyet khong tra lai via he-Hinh-2
Bậc tam cấp của cửa hàng tạp hóa 161 Hào Nam nằm trên vỉa hè khoảng hơn 50 cm. Ảnh: Văn Chương. 
Tại buổi làm việc, UBND phường và chủ cửa hàng tạp hóa thống nhất báo cáo lên UBND quận Đống Đa để "phân xử".
Chiều 15/3, trả lời Zing.vn, ông Nguyễn Hoàng Giáp, Phó chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết đã nhận được báo cáo về trường hợp cửa chủ hàng tạp hóa 161 Hào Nam kiên quyết không trả lại vỉa hè.
Ông Giáp thông tin lãnh đạo quận đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị phối hợp cùng phường Ô Chợ Dừa rà soát toàn bộ hồ sơ, sổ đỏ của lô đất này. Phòng Quản lý đô thị phải báo cáo lại vào hôm nay, 16/3. Nếu bậc tam cấp đó nằm ngoài sổ đỏ, UBND quận kiên quyết xử lý.
Theo Văn Chương/Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)