Giám đốc Sở đánh lái xe bổ nhiệm sai bao nhiêu cán bộ?

Google News

(Kiến Thức) - Giám đốc Sở đánh lái xe được cho là có nhiều sai phạm trong công tác cán bộ trong đó có trường hợp bổ nhiệm chuyên viên lên trưởng phòng khi chưa đủ điều kiện. 

Liên quan tới vụ việc Giám đốc Sở KH&CN đánh lái xe gây bức xúc dư luận vừa bị BCH Đảng bộ tỉnh Ninh Bình ra quyết định kỷ luật nặng, theo UBKT Tỉnh ủy thì ông Vũ Đức Dũng trong thời gian công tác cũng phạm nhiều khuyết điểm. Trong đó, đáng chú ý là các sai phạm trong bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý.
Giam doc so danh lai xe bo nhiem sai bao nhieu can bo?
 Sở KH&CN Ninh Bình. Nguồn ảnh: Người Đưa Tin
Cụ thể, trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến 2016, sở KH&CN tỉnh Ninh Bình tiến hành bổ nhiệm 12 cán bộ vào các chức danh lãnh đạo quản lý, tuy nhiên việc bổ nhiệm này chưa đúng với quy định. Có những trường hợp bổ nhiệm từ chuyên viên lên trưởng phòng khi chưa đủ điều kiện.
Theo đó, trong các năm từ 2012 đến 2014, Sở KH&CN tỉnh Ninh Bình đã bổ nhiệm 8 trường hợp vào các chức danh lãnh đạo quản lý khi chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ Lý luận chính trị Trung cấp (LLCTTC) hoặc tương đương trở lên.
Mời độc giả xem clip "Chuyên gia nói về vụ giám đốc sở đánh lái xe" (Nguồn ANTV) 
Giai đoạn 2015 – 2016, Sở KH&CN tiếp tục bổ nhiệm 4 trường hợp vào các chức danh lãnh đạo, quản lý, kết quả kiểm tra của UBKT Tỉnh ủy Ninh Bình cho thấy, tại thời điểm bổ nhiệm cả 4 trường hợp này đều chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.
Ví dụ như, ông Trịnh Đình Thể được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN vào tháng 4/2015. Tại thời điểm đó, ông Thể mới chuyển qua ngạch viên chức được 9 tháng, chưa học qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý Nhà nước, chưa có trình độ Trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên.
Một trường hợp nữa là ông Nguyễn Minh Tuân được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN từ 11/2015. Tại thời điểm bổ nhiệm, ông Tuân mới chuyển qua ngạch viên chức được 16 tháng, chưa học qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước, chưa có trình độ Trung cấp lý luận chính trị.
Hay trường hợp bà Trịnh Thu Hoài, SN 1974, là cử nhân Ngoại ngữ hệ tại chức, tháng 7/2016, bà Hoài được bổ nhiệm từ chuyên viên lên làm trưởng Phòng quản lý KH&CN cơ sở. Tại thời điểm bổ nhiệm vào tháng 7/2016, bà Hoài chưa có trình độ Trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên theo quy định.
P.H (tổng hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)