Giả làm tạp kỹ trong đoàn xiếc để trốn truy nã

Google News

Lừa đảo hàng trăm triệu đồng bằng chiêu trò đổi vàng giả lấy tiền thật lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 28/3, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã tiếp nhận Phan Văn Hoàn (32 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) từ Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (C52, Bộ Công an), để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Gia lam tap ky trong doan xiec de tron truy na
Hoàn bị bắt sau hơn 10 tháng trốn truy nã. Ảnh: C.A. 
Theo điều tra, đầu tháng 4/2016, Hoàn cùng đàn em kéo ra Quảng Nam thuê phòng trọ ở TP Tam Kỳ. Sau khi khảo sát địa bàn, cả nhóm dùng xe máy tỏa đi các huyện vùng ven của tỉnh này để thực hiện hành vi mua bán vàng giả, nhằm mục đích chiếm đoạt tiền.
Chưa đầy 2 tháng, nhóm của Hoàn đã gây ra 12 vụ lừa đổi vàng giả, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Trong đó, có tiệm vàng bị lừa đến 200 triệu đồng.
Vào cuộc điều tra, cảnh sát đã bắt giữ một đôi nam nữ trong đường dây, riêng Hoàn bỏ trốn và bị Công an tỉnh Quảng Nam ra quyết định truy nã.
Sau hơn 10 tháng lẩn trốn, ngày 21/3, Phan Văn Hoàn bị trinh sát của C52 bắt giữ tại một sân vận động ở xã la Me, huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai). Tại cơ quan công an, Hoàn khai sau khi rời Quảng Nam, anh ta cùng vợ bàn cách xin vào đoàn tạp kỹ, đi khắp nơi biểu diễn, tránh sự truy nã của cảnh sát.
Nhà chức trách xác định trước thời điểm gây án ở Quảng Nam, Hoàn từng có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Theo Đức Phương/Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)