Giả cảnh sát hình sự, mang súng nhựa đi cướp

Google News

Hai thanh niên ở Cà Mau mang súng nhựa, dùi cui giả cảnh sát hình sự để đi cướp xe máy của người dân.

Hôm nay, Cơ quan TP Cà Mau (Cà Mau) đang tạm giữ hình sự Tống Thái Chân (28 tuổi) và Nguyễn Út Lọt (27, cùng ngụ tỉnh Cà Mau) để làm rõ hành vi giả danh cảnh sát hình sự để cướp xe máy.
Gia canh sat hinh su, mang sung nhua di cuop
Nghi can Út Lọt tại cơ quan công an. 
Theo thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 20/7, anh Lê Công Trực (19 tuổi, ngụ TP Cà Mau) điều khiển xe máy lưu thông trên đường thì bị Chân và Lọt tông xe vào. Lúc này, Chân và Lọt dí súng (súng nhựa) và dùi cui vào người anh Trực, rồi xưng là cảnh sát hình sự đòi kiểm tra giấy tờ xe.
Chân và Lọt lấy ví của Trực rồi yêu cầu anh này lên xe chở về đồn làm việc. Tưởng gặp cảnh sát hình sự thật nên anh Trực làm theo yêu cầu.
Khi xe chở anh Trực đến vòng xoay trước cửa hàng xăng dầu Tân Hải thì gặp Cảnh sát 113 đi tuần tra. Thấy xe có biểu hiện nghi vấn, cảnh sát ra hiệu lệnh dừng phương kiểm tra và mời cả hai về trụ sở.
Tại cơ quan công an, Chân thừa nhận cùng Lọt giả cảnh sát hình sự để đi cướp xe máy.
Khám xét phòng trọ của Út Lọt, cảnh sát thu được 1 cây súng nhựa, 4 đầu chỉa 3 mũi, 2 cây dao…
Bước đầu, Trân và Út Lọt thừa nhận hành vi giả danh cảnh sát hình sự nhằm mục đích cướp tài sản.
Theo Sông Ngư-H.Thanh/Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)