Dùng dao chém liên tiếp giết vợ cũ vì một cây măng

Google News

(Kiến Thức) - Cho rằng vợ cũ dùng dao đào cây măng mọc bên đất của mình sau phân chia tài sản, Quang dùng dao chém liên tiếp vào nạn nhân khiến chị gục ngã trên vũng máu.

Trao đổi với PV Kiến Thức, ông Nguyễn Hưng – Trưởng công an xã Đồng Thịnh (huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết: Trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng cực kỳ nghiêm trọng, người đàn ông dùng dao đoạt mạng vợ cũ vì một cây măng.
Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 12h ngày 23/7, tại thôn Yên Tĩnh (xã Đồng Thịnh). Nạn nhân được xác định là chị Đỗ Thị L. (SN 1974), còn hung thủ là Nguyễn Ngọc Quang (SN 1967, là chồng cũ của chị L.).
 Những người dân sinh sống ở xã Đồng Thịnh vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc xảy ra.
Thông tin ban đầu về vụ việc, vào khoảng thời gian trên, sau khi đối tượng Quang đi phụ đổ bê tông về nhà thì cầm dao ra vườn để chặt măng. Cùng lúc, Quang nhìn thấy vợ cũ là chị L. cũng ra vườn măng. Cho rằng chị L. đã chặt mất cây măng mọc bên đất của mình sau khi phân chia tài sản, Quang dùng dao chém liên tiếp vào nạn nhân khiến chị gục ngã trên vũng máu.
Chém vợ cũ tử vong xong, Quang đã đưa thi thể nạn nhân đi tắm giặt cho sạch hết vết máu rồi gọi điện báo cho các con đang làm ăn ở trong miền Nam về lo hậu sự cho mẹ. Sau đó, Quang đã đến công an xã Đồng Thịnh đầu thú.
Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, công an xã Đồng Thịnh nhanh chóng báo cáo lên công an huyện Sông Lô, lực lượng chức năng đã xuống hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bảo vệ hiện trường, khám nghiệm để tiến hành làm rõ vụ việc.
Cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.
Linh Anh

Bình luận(0)