Dự báo thời tiết 28/1: Miền Bắc đã thoát khỏi trận rét kỷ lục

Google News

(Kiến Thức) - Theo dự báo thời tiết của TTKTTVTW, các tỉnh miền Bắc sẽ ngớt mưa, nền nhiệt trong khu vực sẽ tăng ở mức 15 - 17 độ C, trời ấm dần.

Theo dự báo thời tiết từ Trung tâm khí tượng thủy văn TW, ngày 28/1 không khí lạnh đang suy yếu khiến các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có những biến chuyển tích cực, mưa giảm và nền nhiệt của toàn khu vực tăng cao. Còn với các tỉnh vùng núi, mưa đã ngớt và không còn điểm nào dưới mức đóng băng.
Du bao thoi tiet 28/1: Mien Bac da thoat khoi tran ret ky luc
 Dự báo thời tiết ngày 28/1, trời miền Bắc sẽ ấm dần. Ảnh: minh họa.
Theo dự báo, trong ngày 28/1, mưa sẽ hết, nhiệt độ trung bình của toàn miền Bắc đồng loạt tăng ở mức 15 - 17 độ C. Ngay cả những nơi lạnh nhất là Sapa hay đèo Pha Đin nhiệt độ sẽ đạt ngưỡng cao nhất 13 độ, cảm giác ấm áp đang quay trở lại.
Còn với riêng thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa. Gió đông bác cấp 2 - 3. Trời vẫn rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất rơi vào ngưỡng từ 8 - 11 độ C.
Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 28/1:
Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ : 8 - 11 độ, có nơi dưới 7 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 15 - 18 độ, có nơi trên 19 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ : 8 - 11 độ; vùng núi có nơi dưới 7 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 13 - 16 độ, vùng núi có nơi trên 17 độ C.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía Bắc đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, phía Bắc rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 8 - 11 độ, phía nam 10 – 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 14 - 17 độ, phía Nam 16 – 19 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 độ, phía Nam 20 – 23 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 22 - 25 độ; phía nam 27 – 30 độ C.
Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ, có nơi trên 28 độ C.
Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.
Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 8 - 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 13 - 16 độ C.
Thiên Anh

Bình luận(0)