“Điếc không sợ súng” đèo bom đi bán phế liệu

Google News

Một người dân ở thôn Tuy Đức, xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức đã đào được quả bom có chiều dài 1,6m, đường kính khoảng 30cm.

Trước đó, ngày 29/4, một người dân ở thôn Tuy Đức, xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức đã đào được quả bom có chiều dài 1,6m, đường kính khoảng 30cm tại khu vực gần UBND xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức.
“Diec khong so sung” deo bom di ban phe lieu
Tiến hành hủy nổ quả bom MK82. 
Sau đó, người này đưa quả bom lên xe công nông và vận chuyển về hướng xã Đắk Buk So để bán cho người thu mua phế liệu.
Phát hiện quả bom vẫn còn nguyên thuốc nổ và kíp nổ nên người dân đã báo cho chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.
Theo Ban Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông, quả bom còn nguyên kíp nổ này là bom MK 82, có trọng lượn quả 227kg, chứa 87,2kg thuốc nổ Tritonal, có bán kính sát thương hơn 300m, và được ném xuống chiến trường Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ.
Theo Hoàng Qui/VOV News

>> xem thêm

Bình luận(0)