Đại gia Sài Gòn đặt camera bắt quả tang osin trộm hơn 700 triệu

Google News

Nhiều lần bị mất tiền, nữ đại gia đã mua camera về đặt trong phòng ngủ và phát hiện người giúp việc thân cận là kẻ đã gây ra vụ trộm cắp.

Chiều 26/6, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Bành Thị Hạnh (40 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) mức án 8 năm tù về tội Trộm cắp tài sản.
Bà Nguyễn Thị Tùng Chi (ngụ đường Lê Quang Định, quận Bình Thạnh) đã thuê Hạnh giúp việc mỗi tuần 4 ngày. Mỗi ngày Hạnh đến làm 3 giờ và được bà trả công 150.000 đồng.
Nhiều lần lau nhà, làm việc nhà liếc thấy bà Chi mở tủ lấy tiền rồi cất chìa khóa vào hộp trang điểm nên Hạnh đã nảy lòng tham. Chờ bà chủ không để ý đã lén mở tủ lấy tiền.
Để tránh bị chủ phát hiện nên Hạnh mỗi lần lấy chỉ một ít. Chỉ trong một thời gian ngắn từ tháng 8 đến tháng 9/2016, nữ giúp việc đã 10 lần trộm tổng cộng 700 triệu đồng.
Dai gia Sai Gon dat camera bat qua tang osin trom hon 700 trieu
Bị cáo Bành Thị Hạnh. 
Phát hiện bị mất tiền, bà Chi đã báo công an và lắp camera ở phòng ngủ để theo dõi. Ngày 4/9/2016, khi Hạnh vừa lấy 11,2 triệu đồng thì bị chủ nhà phát hiện qua camera nên báo công an.
Bị bắt quả tang, nữ giúp việc này khai đã trộm tổng cộng 711,2 triệu đồng. Hạnh dùng 440 triệu đồng mua nhà ở quận 12, còn lại tiêu xài.
Công an đã tịch thu được 216 triệu đồng và kê biên căn nhà giao lại cho bà Chi quản lý. Khi tài sản đã được thu hồi, bà chủ đã làm đơn bãi nại và xin giảm án cho nữ giúp việc.
Theo Kim Phát/Công An TP.HCM

>> xem thêm

Bình luận(0)