Đã tìm thấy thi thể của bé trai mất tích ở Quảng Bình

Google News

(Kiến Thức) - Cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể bé trai mất tích ở Quảng Bình tại khu vực bãi cát hoang nằm cách gia đình cháu khoảng 2km.

Liên quan đến vụ việc cháu bé Trần Trung Nghĩa (tên thường gọi ở nhà là Nô, 6 tuổi, trú tại phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) bị mất tích bí ẩn vào khoảng 17h30 chiều 3/7, sáng hôm nay (8/7), VTV đưa tin các lực lượng chức năng đã phát hiện ra thi thể của cháu tại khu vực bãi cát hoang nằm cách gia đình khoảng 2km.
Hiện các cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường để khám nghiệm thi thể, điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu bé.
Sáng cùng ngày, trao đổi qua điện thoại với PV Kiến Thức, đại diện gia đình cháu Nghĩa cho hay, gia đình đã nhận được thông tin tìm thấy cháu nhưng cháu đã tử vong.
Trước đó, chiều ngày 3/7, mẹ cháu Nghĩa đang nấu cơm trong nhà, khi ra phía cổng gọi cháu đang chơi ở ngoài nhưng không thấy cháu đâu. Người nhà cháu bé đã cùng nhau đi tìm xung quanh nhưng vẫn không phát hiện ra thông tin của cháu, ngay sau đó họ đã trình báo việc mất tích của cháu lên cơ quan công an.
Da tim thay thi the cua be trai mat tich o Quang Binh
 Công an Ba Đồn thông báo với các cơ quan công an địa phương phối hợp tìm cháu Nghĩa mất tích trước đó.
Tiếp nhận thông tin, Công an thị xã Ba Đồn đã vào cuộc xác minh, ra thông báo tới công an các địa phương phối hợp tìm cháu Nghĩa. Công an thị xã Ba Đồn thông báo, đặc điểm nhận dạng cháu Nghĩa thời điểm mất tích, cháu cao khoảng 1 mét, nặng 20kg, mắt tròn, tóc cắt ngắn dạng đầu đinh, nước da màu trắng. Trước khi cháu bị mất tích có mặc bộ quần áo thể thao màu trắng, in chữ Adidas cổ tròn, trên tay phải có mang một chiếc vòng kim loại màu trắng hình mắt xích.
Thông tin về cháu Nghĩa bị mất tích được đông đảo cộng đồng quan tâm, nhiều người còn chia sẻ lên nhiều diễn đàn, trang mạng xã hội với mong muốn tìm cháu bé cùng gia đình.
Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.
Bảo Ngân

>> xem thêm

Bình luận(0)