Cướp giật không được, đã bị thương còn mất xe máy

Google News

(Kiến Thức) - Bị chống trả khi giật sợi dây chuyền vàng giữa trung tâm TP HCM, tên cướp bị thương ở chân, phải vứt cả xe tẩu thoát.

Tối 30/10, công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP HCM tạm giữ phương tiện gây án là chiếc xe máy Wave Alpha và lập hồ sơ chuyển CQĐT Công an quận 1 truy xét chủ nhân gây ra vụ cướp trên địa bàn.
Khoảng 13h cùng ngày, sau khi vừa rời khỏi cơm quán M.Đ. trên đường Tôn Thất Tùng, quận 1, chị Nguyễn Kim Phượng (37 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu) băng qua đường để lên ô tô của chồng đang đợi sẵn.
 Chiếc xe Wave Alpha, phương tiện gây án tên cướp bỏ lại.
Bất ngờ, một thanh niên đi trên chiếc xe Wave Alpha nói trên ép sát, giật sợi dây chuyền (trị giá hàng chục triệu đồng) trên cổ chị Phượng rồi tháo chạy.
Chồng chị Phượng là anh Phan Thanh Tuấn (42 tuổi) lập tức nhấn ga ô tô lao thẳng vào khiến tên cướp ngã nhào, bị thương ở chân, sợi dây chuyền cướp được cũng bị văng xuống đường. Cùng lúc đó, một đồng bọn của tên cướp chạy xe máy đến, đưa y tẩu thoát.
Các hạt trong sợi dây chuyền mà chị Phương thu nhặt lại được. 
Sợi dây chuyền của chị Phượng được làm bằng vàng với nhiều hạt nhỏ, khi bị giật đứt đã văng tung tóe trên đường. Dù được người dân phụ giúp thu nhặt nhưng cuối cùng chị Phượng vẫn chỉ tìm lại được khoảng nửa giá trị tài sản.
Thông báo được công an phường Phạm Ngũ Lão phát cho du khách, chủ nhà hàng, khách sạn trên địa bàn. 
Phường Phạm Ngũ Lão là địa bàn trung tâm thành phố tập trung du khách quốc tế. Trước diễn biến phức tạp của nạn trộm cướp, công an phường đã thực hiện phát tờ rơi để khuyến cáo cũng như hướng dẫn du khách, chủ nhà hàng, khách sạn biện pháp phòng, tránh.
Vũ Sơn

Bình luận(0)