CSGT phủ nhận việc ra hiệu cho 5 ôtô đi ngược chiều cầu Nhật Tân

Google News

CSGT Hà Nội khẳng định lực lượng ở hiện trường tai nạn không cho ôtô quay đầu đi ngược chiều cầu Nhật Tân mà chỉ phân làn cho đi chậm.

Ngày 8/4, trung tá Hà Văn Tuân, Đội trưởng Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT, Công an Hà Nội) cho biết đơn vị đã xác minh rõ cá nhân, tổ chức đứng tên đăng ký 5 ôtô chạy ngược chiều cầu Nhật Tân.
Từ những thông tin này, Đội 2 sẽ truy tài xế vi phạm giao thông để mời lên làm việc.
CSGT phu nhan viec ra hieu cho 5 oto di nguoc chieu cau Nhat Tan
 Cảnh sát giao thông đang truy tìm 5 lái xe chạy ngược chiều trên cầu Nhật Tân (huyện Đông Anh, Hà Nội)
Trước công văn của Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ Y tế) về việc xe Toyota biển xanh 31A của Vụ này có mặt trong số 5 ôtô vi phạm, đi ngược chiều do tránh vụ tai nạn, được cán bộ xử lý hiện trường ra tín hiệu quay đầu; trung tá Tuân khẳng định chiến sĩ làm nhiệm vụ không ra hiệu cho bất kỳ xe nào quay đầu đi ngược chiều.
Theo chỉ huy Đội 2, trưa 6/4, chiếc xe tải gặp sự cố ở đầu cầu thuộc huyện Đông Anh khiến đoạn đường ùn ứ. Tổ tuần tra Đội CSGT Hà Nội số 2 đến hiện trường phân làn, hướng dẫn phương tiện đi chậm chứ không ra tín hiệu cho xe nào quay đầu.
Trước đó, một tài xế đăng đoạn video ghi hình 5 ôtô đi ngược chiều cây cầu dây văng lớn nhất Việt Nam lên mạng xã hội. Sự việc diễn ra lúc 12h49 ngày 6/4 trên khu vực cầu Nhật Tân. Trong số phương tiện vi phạm có ôtô Toyota biển xanh của Dự án JICA.
Theo người đăng clip, các xe đi ngược chiều có thể do tránh vụ tai nạn. Tuy nhiên, khi lái xe qua hiện trường, anh này khẳng định đoạn đường xảy ra sự cố chỉ ùn ứ, phải đi chậm chứ không tắc.
Theo Hoàng Lam/Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)