Công an Hà Nội triệu tập “nhóm đánh giày trấn lột“

Google News

Ít giờ sau khi trang Zing.vn đăng phóng sự “Xuất hiện nhóm đánh giày trấn lột trắng trợn mới”, Công an Hà Nội đã tung nhiều cảnh sát hình sự vào cuộc điều tra.

Chiều 30/12, thiếu tá Tống Đăng Công - Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự (Công an quận Hoàn Kiếm) cho biết, dựa trên hình ảnh, thông tin phản ánh, lực lượng công an đã tung quân xuống hiện trường rà soát.
Đến 16h, cơ quan công an đã triệu tập được 2 trong số 4 người thuộc “nhóm đánh giầy trấn lột”, lên trụ sở ghi lời khai.
“Chúng tôi sẽ sớm triệu tập nốt những người còn lại” - thiếu tá Công cho biết.
Trước đó, ngày 11/12, tòa soạn Zing.vn nhận được thư điện tử của chị Nguyễn Thị Thúy phản ánh, bạn chị là anh Chris (quốc tịch Mỹ) khi tham quan khu phố cổ Hà Nội bị một nhóm thanh niên bủa vây. Nhóm này giật đôi dép tông, tự ý dán đế rồi đòi phải trả 850.000 đồng.
Nhóm đánh giày kiểu trấn lột (3 thanh niên bên phải) thường xuyên di chuyển, tùy thái độ của khách mà ra giá cắt cổ. Ảnh: Phan Anh.
“Tôi đã gọi điện tới đường dây nóng của Sở Du lịch Hà Nội phản ánh, nhưng thuê bao đều ngoài vùng phủ sóng” - chị Thúy chia sẻ lý do đề nghị tòa soạn cử phóng viên vào cuộc điều tra.
Tái diễn hành vi trắng trợn trong thời gian ngắn
Ba tháng trước, Zing.vn từng phản ánh tình trạng tương tự qua phóng sự “Đội quân đánh giày kiểu trấn lột ở phố cổ Hà Nội”, thu hút sự chú ý của dư luận.
Công văn phúc đáp kết quả xử lý vụ việc của Công an quận Hoàn Kiếm sau phản ánh của Zing.vn vào tháng 9.
Vào cuộc điều tra thời điểm đó, công an đã triệu tập 2 thanh niên quê Thanh Hóa và Hưng Yên, có hành vi chèo kéo khách du lịch sửa giày dép rồi “chặt chém”. Những người này sau đó bị cảnh sát xử phạt hành chính, viết cam kết không tái phạm.
Trong công văn phúc đáp gửi tòa soạn ký ngày 16/9, trung tá Nguyễn Quang Hội - Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm khẳng định sẽ chỉ đạo công an các phường, đội thực hiện có hiệu quả kế hoạch ngăn chặn tình trạng trên.
Sau khi xem phóng sự “Đội quân đánh giày kiểu trấn lột ở phố cổ Hà Nội” vào trung tuần tháng 9, nhiều độc giả tỏ ra bức xúc về tình trạng trên.
Đại biểu Quốc hội Bùi Thị An (Đoàn ĐBQH Hà Nội) đánh giá, hiện tượng trên gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh đất nước, làm tổn hại đến môi trường văn hoá, môi trường du lịch và đầu tư.
"Hành vi này phải bị khép vào tội lừa đảo, không chỉ xử lý hành chính mà phải xử lý hình sự. Bởi nếu nhẹ tay, kẻ lừa đảo nhờn luật. Họ dạt đi đâu đó một thời gian rồi quay lại", bà An nói.
Còn bà Nguyễn Thị Thùy, Trưởng ban chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND Hà Nội) khẳng định: "Chúng tôi sẽ làm việc với Sở Du lịch về hiện tượng này".
Theo Tri Thức Trực Tuyến

Bình luận(1)

Minh Hiền

Bùi ngọc Phúc

Đây là hành vi không thể chấp nhận được, cần nghiêm trị để làm gương.