Chủ tịch TP.HCM: “Vỉa hè không phải nơi xóa đói giảm nghèo“

Google News

Đó là phát biểu của ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM trong cuộc họp sơ kết về trật tự vỉa hè, chiều 24/5. 

Chiều nay, UBND TP.HCM đã tổ chức họp sơ kết công tác đảm bảo trật tự lòng đường, vỉa hè trên địa bàn TP.
Theo ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó Ban ATGT TP.HCM hiện trạng vỉa hè đã có sự chuyển biến tích cực. Đặc biệt, sau khi đoàn liên ngành quận 1 ra quân lập lại trật tự lòng lề đường, tạo hiệu ứng rất tốt.
Chu tich TP.HCM: “Via he khong phai noi xoa doi giam ngheo“
 Ông Nguyễn Thành Phong phát biểu tại cuộc họp
Cụ thể, trong 4 ngày kiểm tra, có 85 tuyến đường chuyển biến tốt, 86 tuyến đường có chuyển biến và 15 tuyến đường ít chuyển biến, còn tình trạng buôn bán phức tạp.
Theo ông Nguyễn Ngọc Tường, kết quả trên so với yêu cầu còn phải cố gắng hơn nữa. Bởi thời gian qua tình trạng mua bán lấn chiếm, đậu xe dưới lòng đường, xe máy chạy trên vỉa hè vẫn còn, ngay cả một số tuyến trung tâm TP.
Đáng nói, tình trạng tái lấn chiếm mở quán nhậu vào ban đêm tại các tuyến đường như: Phạm Văn Đồng, đường song hành quốc lộ 22, Hoàng Sa, Trường Sa...
Sau khi nghe báo cáo về tình hình trật tự lòng đường, vỉa hè, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nhìn nhận: tại một số quận, huyện chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND.TP.
"Mình nói gì, hứa gì cũng phải làm đến nơi đến chốn, chứ không phải nói cho hay mà không làm để người dân phê bình. Thời gian qua tôi nhận được rất nhiều tin nhắn phản ánh của người dân về tình trạng vỉa hè bị tái chiếm. Người dân rất bức xúc về vấn đề này..." – lời Chủ tịch Nguyễn Thành Phong.
Chu tich TP.HCM: “Via he khong phai noi xoa doi giam ngheo“-Hinh-2
Vỉa hè trung tâm TPHCM thông thoáng sau thời gian quận 1 ra quân lập lại trật tự . Ảnh: Như Sỹ
Ông Phong đặt vấn đề, tổ chức lại vỉa hè sao cho hiệu quả, nếu cửa hàng buôn bán mà không có chỗ để xe thì tính sao? Nếu vỉa hè rộng thì phải xem xét.
“Một tủ thuốc, gánh xôi buổi sáng nhưng phía sau đó là cả một gia đình, nên trong giải pháp xử lý vỉa hè phải có tinh thần chia sẻ với người dân. Tuy nhiên, không nên xem vỉa hè, lòng đường là nơi giải quyết công việc, xóa đói giảm nghèo”. – người đứng đầu TP nói.
Ông Nguyễn Thành Phong cho rằng, việc chấn chỉnh lại trật tự vỉa hè trong quá trình xây dựng thành phố văn minh, mỹ quan đô thị...đòi hỏi phải kiên trì, không thể một ngày, một bữa, không nóng vội và rất cần những cán bộ nói được làm được.
“Xử lý nghiêm khắc những nơi để tái chiếm, đồng thời trong quá trình thực thi công vụ nếu cán bộ nào không hoàn thành nhiệm vụ thì mời nghỉ để làm việc khác”. – ông Phong nhấn mạnh.
Theo Văn Bình/VietNamNet

>> xem thêm

Bình luận(0)