Chém gục kẻ đánh em trai, nam thanh niên lãnh 8 năm tù

Google News

Để trả thù cho em trai bị một nhóm trai làng chặn đánh, Huyên đã chém bị thương một người. Nam thanh niên bị tòa xử 8 năm 6 tháng tù.
 

Ngày 15/2, TAND tỉnh Quảng Bình mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Xuân Huyên (30 tuổi, trú xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 14h ngày 18/1/2016, Huyên nhận được điện thoại từ em trai Nguyễn Trung Hiếu, kể chuyện đi chơi cùng bạn ở xã Duy Ninh (huyện Quảng Ninh) thì bị một nhóm thanh niên chặn đánh.

Huyên chạy từ TP Đồng Hới về nhà ở xã Hàm Ninh lấy một cây kiếm dài khoảng 0,8 m, đến xã Duy Ninh với ý định đánh lại nhóm kia để trả thù cho em trai.
Nguyễn Xuân Huyên tại phiên tòa sáng 15/2. Ảnh: C.H. 
Sau khi gặp Hiếu ở nhà bà ngoại tại xã Duy Ninh, Huyên cùng em trai đến một quán karaoke tìm Phạm Lê Hoàng, người trong nhóm thanh niên đã đánh Hiếu.

Tại phòng karaoke, Huyên rút kiếm chém 2 nhát vào người Hoàng khiến thanh niên này bị thương. Hoàng theo anh em Huyên ra khỏi phòng hát liền bị anh này chém tiếp 2 nhát vào đầu, gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Huyên ra sông vứt kiếm rồi bỏ trốn khỏi địa bàn sinh sống. Bị cáo này bị công an bắt giữ vào đầu tháng 5/2016 theo lệnh truy nã. Cơ quan pháp y tỉnh Quảng Bình kết luận Hoàng bị thương tích tạm thời 18%.

Tại tòa, Nguyễn Xuân Huyên thừa nhận hành vi phạm tội của mình, xin giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về làm lại cuộc đời.

HĐXX tuyên phạt Huyên 8 năm 6 tháng tù về tội Giết người. Bị cáo 30 tuổi không bị truy cứu trách nhiệm dân sự do gia đình 2 bên đã thỏa thuận bồi thường hơn 11 triệu đồng trước khi phiên tòa được mở.

Theo Văn Được/Zing.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)