Cháy nhà trong khu dân cư ở Đà Lạt, cả khu phố hốt hoảng

Google News

Căn nhà cấp 4 bốc cháy rồi lan sang 4 căn bên cạnh. Rất may, lực lượng chữa cháy kịp thời khống chế vụ hỏa hoạn nên không gây thiệt hại về người.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 8h30 ngày 1/4, tại phường 2, TP Đà Lạt (Lâm Đồng), khiến một căn nhà cấp 4 rộng gần 100 m2 cháy rụi trong vòng nửa giờ.
Theo thông tin ban đầu về vụ việc nhà cấp 4 bốc cháy, ngọn lửa bùng phát tại căn nhà gỗ ở số 68 đường Nguyễn Thị Nghĩa, do ông Nguyễn Viết Quyền làm chủ. Chỉ trong vòng 10 phút, ngọn lửa bùng lên dữ dội và cháy lan sang 4 căn nhà kế bên.
Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC (Công an tỉnh Lâm Đồng) điều 4 xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa.
Chay nha trong khu dan cu o Da Lat, ca khu pho hot hoang
Căn nhà nằm trong khu dân cư, nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn. Ảnh: CTV. 
Do căn nhà bị cháy nằm sâu trong khu dân cư nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Khoảng một giờ sau, đám cháy mới cơ bản được khống chế. 
Theo ông Nguyễn Viết Quyền, căn nhà bị cháy trước đây được ông cho sinh viên thuê nhưng gần đây không có người ở. “Sáng nay, điện lực thành phố cắt điện khoảng 20 phút ở khu vực đường Nguyễn Thị Nghĩa để bảo trì. Tôi cho rằng khi điện được mở lại, cầu dao điện trong nhà hay đường điện bị chập gây nên vụ cháy”, ông Quyền nói.
Chay nha trong khu dan cu o Da Lat, ca khu pho hot hoang-Hinh-2
 Lực lượng chức năng cố gắng dập lửa. Ảnh: CTV.
Vụ hỏa hoạn cháy nhà ở Đà Lạt không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi toàn bộ vật dụng sinh hoạt trong gia đình. Riêng bốn căn nhà bị ảnh hưởng chỉ bị cháy xém một phần tường nhà.
Lực lượng chức năng tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy trên.
Theo Tây Nguyên/Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)