Cháy cực lớn, thiêu rụi hàng trăm mét vuông kho chứa hoá chất

Google News

(Kiến Thức) - Hàng trăm cảnh sát PCCC TP HCM đã tham gia cứu chữa vụ hỏa hoạn nghiêm trọng thiêu rụi nhiều kho chứa hàng hoá, hoá chất xảy ra sáng nay 21/1.

Video hiện trường vụ cháy sáng nay 
Đến hơn 7h sáng nay (21/1), lực lượng Cảnh sát PCCC quận 9 vẫn đang phối cùng với các Phòng Cảnh sát PCCC quận 2, 12, Bình Thạnh, Phòng Cảnh sát cứu hộ- cứu nạn (Cảnh sát PCCC TP HCM)…nỗ lực phun nước, khống chế vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu kho nhà xưởng rộng hàng nghìn mét vuông trên đường Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long B, quận 9, TP HCM.
 

 Hiện trường vụ cháy kinh hoàng.
Theo thông tin ghi nhận ban đầu, khoảng 6h cùng ngày, đám cháy bất ngờ bùng phát tại một kho chứa hoá chất rồi nhanh chóng lan rộng, hoành hành dữ dội và cháy lan sang các kho cạnh bên. Do các cửa kho đều đóng kín nên nhiều người xung quanh không thể tiếp cận và điện báo Cảnh sát PCCC.
 Hàng trăm mét vuông nhà kho chứa hoá chất chìm trong biển lửa...

 Khói đen bao trùm cả khu vực.

 Lửa hoành hành dữ dội.
Phòng Cảnh sát PCCC quận 9 nhanh chóng điều động phương tiện, lính cứu hoả đến ngay hiện trường. Tnhiên do đám cháy hoá chất quá lớn, diễn biến phức tạp nên chỉ huy Cảnh sát PCCC quận 9 đã xin chi viện từ các Phòng Cảnh sát PCCC lân cận. Hàng trăm chiến sĩ cùng hơn 20 phương tiện chữa cháy, xe thang…đã được huy động đến phối hợp dập lửa.
 Lửa nhanh chóng lan sang các kho hàng, hoá chất lân cận.
Bà Đặng Thị Hồng Liên, Chủ tịch UBND quận 9 có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy.

Hàng trăm chiến sĩ PCCC, xe chuyên dụng được huy động tham gia chữa cháy. 
Chủ tịch UBND quận 9 cũng trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và giữ gìn trật tự. Các tuyến đường xung quanh khu vực cũng được lực lượng CSGT quận 9 phong toả để lực lượng chữa cháy thực thi nhiệm vụ.
Đến 9h20, Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Tham mưu, Cảnh sát PCCC TP HCM cho biết: “Vụ cháy tại kho hoá chất trên địa bàn phường Phước Long B, quận 9, TP HCM đã được dập tắt hoàn toàn. Bước đầu xác định, hơn 500m2 kho chứa nhiều hoá chất dung môi bị thiêu rụi, không có thiệt hại về người”.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)