Cha ôm con nhỏ nhảy lầu tự tử tại bệnh viện

Google News

(Kiến Thức) - Sau khi gọi điện thoại rồi bẻ sim, người cha ôm con nhỏ nhảy lầu tự tử, lao qua lan can tầng 6 Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi rơi xuống đất.

Trao đổi với Kiến Thức, ông Phạm Ngọc Lân – Giám đốc BV Đa khoa Quảng Ngãi xác nhận, tại bệnh viện vừa xảy ra vụ việc một người cha ôm con nhỏ nhảy lầu tự tử vào sáng 23/6.

Theo nhân chứng kể lại, khoảng gần 7h ngày 23/6, sau khi gọi điện cho một người nào đó, anh Hồ Văn Hải (35 tuổi, ngụ thôn Trà Ong, xã Trà Quân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) bẻ sim điện thoại rồi bất ngờ ôm con là H.C.P (28 tháng tuổi) lao qua lan can tầng 6 của bệnh viện, rơi xuống trúng vào ban công tầng 3 rồi rơi xuống đất khiến Phượng tử vong ngay tại chỗ, anh Hải bị thương nặng.
 Nơi xảy ra sự việc cha ôm con nhỏ nhảy lầu tự tử.
Các bác sĩ cho biết, nhiều người tại bệnh viện nhìn thấy sự việc cha ôm con nhảy lầu thì vô cùng kinh hoàng. Sau khi xảy ra sự việc, bệnh viện đã nhanh chóng đưa anh Hải vào cấp cứu, đồng thời trình báo sự việc nghiêm trọng nói trên đến cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, phía cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, đồng thời điều tra nguyên nhân xảy ra sự việc.
Trước đó, con anh Hải là H.C.P bị tiêu chảy, suy dinh dưỡng nên được đưa đến khoa Nhi của bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi từ ngày 21/6.
Hiện tại, bệnh nhân Hải trong tình trạng nguy kịch, nạn nhân bị gãy xương chậu, hai xương đùi, xương mặt và đang hôn mê sâu. “Mọi chi phí chữa trị cho anh Hải sẽ được phía bệnh viện chịu hoàn toàn. Đây là sự việc đáng tiếc”, ông Lân cho biết thêm.
Nguyên nhân của vụ việc thương tâm nói trên đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Clip Thót tim cảnh lính cứu hỏa tung cước cứu cô gái định tự tử - Nguồn: People's Daily Online:
Văn Long

Bình luận(0)