Cao Bằng sạt lở nghiêm trọng, ba người bị vùi trong bùn đất

Google News

Vụ sạt lở đất tại Cao Bằng đêm 2/8 đã khiến 3 người bị vùi lấp trong bùn đất, 5 người khác bị thương.

Sạt lở nghiêm trọng tại Cao Bằng
Ông Nguyễn Ngọc Truyền - Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng cho biết lúc 21h tối 2/8, một nhà dân tại Nà Tềnh, xã Cần Nông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng đã bị đất đá từ trên đồi sạt lở vùi lấp 3 người, 5 người khác bị thương đã được đưa đi cấp cứu.
Đến sáng 3/8, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy một thi thể bị vùi lấp trong vụ sạt lở đất tại Cao Bằng và họ đang tiếp tục tìm kiếm 2 người còn lại. Theo ông Truyền khả năng 2 người bị vùi lấp tử vong là rất cao.
Ông Truyền cho biết thêm, gia đình bị đất đá vùi lấp thuộc diện di dời khỏi nơi có nguy cơ bị sạt lở. Chính quyền đã xây nhà mới ở nơi khác để họ chuyển đến sinh sống nhưng không hiểu sao đêm 2/8, mọi người trong gia đình lại đến ngôi nhà cũ chưa dỡ để ngủ và gặp nạn.
Cũng vào tối qua, lúc 23h30, tại bản Tu San, Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái xảy ra mưa to gây lũ cuốn trôi 4 nhà người dân tộc Mông khiến chị Lảo Thị Sông (28 tuổi) bị thiệt mạng. Thi thể chị Sông được tìm thấy lúc 5h30 sáng 3/8.
10 người thiệt mạng do mưa lũ
Theo tổng hợp của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai từ các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Cao Bằng, Yên Bái, Tuyên Quang, Sơn La, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh từ ngày 1/8 đến 19h ngày 2/8, mưa lũ đã làm 6 người thiệt mạng.
Cao Bang sat lo nghiem trong, ba nguoi bi vui trong bun dat
Mưa lũ gây sạt ở trên Quốc lộ 6. 
Trong số 6 người thiệt mạng, Lai Châu có 2 người chết do sạt lở đất đá, Sơn La có 1 người bị lũ cuốn, Lạng Sơn có 2 người và Bắc Giang 1 người. Ngoài ra có 4 người ở Điện Biên và 2 người ở Lào Cai bị thương.
Nếu tính thêm 3 người bị đất sạt lở vùi lấp ở Cao Bằng và 1 người bị thiệt mạng do lũ cuốn tại Yên Bái đêm 2/8, đến nay đã có 10 người thiệt mạng do mưa lũ ở các tỉnh miền Bắc kể từ 1/8.
Về nhà cửa có 78 nhà bị sập đổ, cuốn trôi (Điện Biên: 2 nhà, Quảng Ninh: 76 nhà); 3.433 nhà bị ngập nước (Quảng Ninh: 3.346 nhà; Điện Biên: 80 nhà; Cao Bằng: 7 nhà);
Các địa phương đã di dời 585 hộ dân đến nới an toàn (Quảng Ninh: 405 hộ, Bắc Kạn: 55 hộ, Lào Cai: 36 hộ, Bắc Giang: 89 hộ);
Về nông nghiệp có 8.776,2 ha diện tích lúa bị ngập (Điện Biên: 650 ha; Tuyên Quang: 337,1 ha; Lạng Sơn: 1330 ha; Cao Bằng: 20 ha; Bắc Kạn: 92,2 ha; Bắc Giang 4083,9; Quảng Ninh 2263 ha)...
Theo Tuổi trẻ

Bình luận(0)