Cảnh sát mật phục bắt nhóm cướp chuyên "săn" phụ nữ đi đêm

Google News

“Nghiện” game online, nhóm 4 đối tượng ở độ tuổi 16-17 đã gây ra gần 10 vụ cướp tài sản chuyên nhắm vào phụ nữ hay người đi xe máy một mình trong đêm.

Những ngày đầu tháng 6.2017, Công an quận (CAQ) Đồ Sơn liên tiếp nhận được phản ánh, trình báo của người dân về hiện tượng cướp tài sản, xảy ra tại các khu vực giáp ranh giữa quận Đồ Sơn với quận Dương Kinh và huyện Kiến Thụy. Các vụ cướp đều do một nhóm đối tượng gồm 4 tên đi trên 2 xe máy, trùm mũ màu đen, đeo găng tay gây ra. Chúng chuyên sử dụng dao bầu, kiếm, đe dọa và sẵn sàng tấn công để cướp tài sản của người dân, chủ yếu là phụ nữ đi chợ đêm hay người lưu thông một mình bằng xe máy.
Canh sat mat phuc bat nhom cuop chuyen "san" phu nu di dem
Các đối tượng và tang vật vụ án. 
Xác lập chuyên án đấu tranh, khoảng 3h ngày 4.6, tổ công tác CAQ Đồ Sơn mật phục tại tổ dân phố Tân Tiến, phường Hợp Đức, phát hiện 4 đối tượng nghi vấn đi 2 xe máy đang bám theo 1 phụ nữ đi chợ đêm. Đến đoạn đường thuộc địa bàn tổ dân phố Đông Phong, phường Minh Đức, nhóm này tách đôi, 1 chặn phía trước và 1 xe ép người phụ nữ phải dừng lại.
Tiếp đó, 2 tên trong nhóm lao xuống đẩy người phụ nữ ra khỏi xe. Đúng thời điểm nhóm đối tượng định cầm tiền, điện thoại của người phụ nữ thì lực lượng chức năng ập tới. Bị bao vây, 4 đối tượng vứt xe máy, dùng gậy, dao chống trả nhưng đã bị lực lượng công an khống chế tóm gọn.
Tại cơ quan công an, danh tính các đối tượng được xác định gồm Hồ Minh Tâm (SN 2000), Lưu Mạnh Tiến (SN 2001), Đoàn Hoàng Long (SN 1999), cùng trú ở phường Hợp Đức và Đỗ Văn Công (SN 2001), trú ở phường Minh Đức, cùng quận Đồ Sơn. Qua đấu tranh, các đối tượng bước đầu khai nhận đã gây ra 7 vụ cướp tài sản trên địa bàn quận Dương Kinh, huyện Kiến Thụy và quận Đồ Sơn.
Cơ quan công an thu giữ tang vật gồm gần 8 triệu đồng, 5 chiếc điện thoại di động, 3 gậy gỗ, 1 dao bầu, 2 kiếm tự chế, 3 xe máy (trong đó có 1 xe máy BKS: 16N4-3053 do các đối tượng cướp được tại đường kênh Hòa Bình thuộc xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy). Cơ quan CSĐT - CAQ Đồ Sơn đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan thu thập chứng cứ, tài liệu, điều tra mở rộng vụ án trộm cắp.
Theo M.M/ANTĐ

>> xem thêm

Bình luận(0)