Cái kết thảm cho thanh niên hiếp dâm bạn gái vì không được yêu

Google News

(Kiến Thức) - Bị bạn gái từ chối yêu, Tự và người bạn cùng làm chung ở công ty gỗ đã bàn nhau mua thuốc ngủ cho nạn nhân uống rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Ngày 2/5, Công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án hiếp dâm bạn gái xảy ra ở xã Điện Hòa (thị xã Điện Bàn) cho VKSND cùng cấp để truy tố Lê Quang Tự (SN 1995, trú xã Điện Hòa) và Nguyễn Xuân Mẫn (SN 1995, trú xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn).
Cai ket tham cho thanh nien hiep dam ban gai vi khong duoc yeu
 Tự tại cơ quan công an.
Theo hồ sơ, Tự và Mẫn là bạn bè làm chung trong công ty gỗ. Trưa 18/8/2017, khi nghe Tự nói anh ta có tình cảm với chị T. nhưng bị bạn gái từ chối, nên Mẫn bày cách mua giúp cho Tự thuốc ngủ cho chị T. uống để Tự quan hệ tình dục với nạn nhân.
Đến khoảng 12h ngày 19/8/2017, Tự đã rủ chị T. đến nhà mình chơi. Ngay sau đó Tự và Mẫn bỏ thuốc ngủ đã mua trước đó vào ly nước rồi mời chị T. uống. Khi thấy chị T. đã ngủ, Tự khóa cửa phòng rồi hiếp dâm, mặc cho nạn nhân tỉnh dậy sau đó van xin, chống cự.
Chị T. đã kể lại mọi chuyện cho gia đình biết, sau đó gia đình nạn nhân đã làm đơn trình báo lên cơ quan công an.
Khánh Hoài (Tổng Hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)