Các đối tượng chém người ở bệnh viện ĐH Y Hà Nội khai gì?

Google News

(Kiến Thức) - Nhiều đối tượng chém người trong bệnh viện Đại học Y Hà Nội vừa bị công an bắt giữ. Bước đầu, những người bị bắt đã khai nhận lý do gây ra vụ việc.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục côn đồ chém người trong bệnh viện Đại học Y Hà Nội, chiều ngày 8/5, Cơ quan công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đã bắt giữ được 5/6 đối tượng liên quan gồm; Lê Tất Đạt (SN 1993, Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai), Lê Công Thành (SN 1995), Nguyễn Xuân Huy (SN 1996), Vương Văn Nam (SN 1997, cùng ở Ứng Hòa, Hà Nội), Nguyễn Minh Đức (SN 1997, ở Mỹ Hòa, Tân Lạc, Hòa Bình), Doãn Tiến Nam (SN 1999, trú tại Nam Phương Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội).
Hiện, nạn nhân là anh Đinh Giang N. (SN 1980, trú tại phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội) đang được cấp cứu.
Cac doi tuong chem nguoi o benh vien DH Y Ha Noi khai gi?
 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội nơi xảy ra vụ hàng chục côn đồ xông vào chém người khiến dư luận hoang mang.
Bước đầu các đối tượng gây ra vụ việc trên khai nhận, khoảng 3h10 ngày 7/5, tại khu vực cầu Trung Tự (quận Đống Đa, TP Hà Nội), anh Đinh Giang N. xảy ra cãi nhau với Lê Tấn Đạt và nhóm bạn vì nghĩ rằng bị Đạt “nhìn đểu”. Tiếp đó, anh N. dùng máy tính bảng cầm theo đập vào đầu Đạt dẫn đến hai bên đánh nhau, khi thấy thấy N. gục ngã nhóm Đạt bỏ đi.
Phát hiện sự việc, một số người dân tại khu vực đã đưa N. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Tuy nhiên, sau đó, nhóm của Đạt tiếp tục đi xe máy đến bệnh viện, khống chế nhân viên bảo vệ, bác sỹ rồi xông vào phòng đang cấp cứu cho anh N., cầm dao chém liên tiếp nhiều nhát vào người N. rồi bỏ đi (có một nhát làm đứt khí quản...)
Thấy nhóm côn đồ đã bỏ đi, toàn bộ kíp trực và lãnh đạo bệnh viện đã đưa người bệnh lên phòng mổ để can thiệp, cứu nạn nhân, tạm thời đảm bảo tính mạng của nạn nhân. Lực lượng công an cũng có mặt ngay sau đó để nhanh chóng điều tra, làm rõ. Đại tá Võ Hồng Phương - Trưởng Công an quận Đống Đa cho biết, sau khi nắm bắt thông tin về vụ việc, Công an quận đã triển khai các lực lượng xác minh, điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.
Hiện tại, cơ quan công an đang truy bắt đối tượng còn lại, đồng thời củng cố hồ sơ, xem xét khởi tố nhóm đối tượng với tội danh “Giết người”.
Liên quan đến vụ việc, ngày 8/5, Bộ Y tế đã có công văn gửi Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội yêu cầu bệnh viện phối hợp với cơ quan công an điều tra làm rõ để truy cứu trách nhiệm đối với người đã tổ chức, hành hung người bệnh trong vụ việc trên. Đồng thời, tăng cường lực lượng bảo vệ, các phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng cần thiết kịp thời xử lý khi có tình huống tương tự. Đảm bảo công tác an ninh trật tự bệnh viện, phân công đủ nhân viên bảo vệ thường xuyên 24/24 giờ, tăng cường thêm lực lượng trong các ca trực đêm.
Bộ Y tế còn đề nghị, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội xây dựng và diễn tập quy trình phản ứng nhanh đối với các đối tượng nhập viện, cấp cứu có nguy cơ gây rối an ninh trật tự bệnh viện và có giải pháp chủ động phòng ngừa mất an ninh trật tự, bảo vệ tính mạng, an toàn cho nhân viên y tế, người bệnh và tài sản bệnh viện.
Đến thời điểm hiện tại, nạn nhân bị nhóm côn đồ chém trong bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn cố gắng nỗ lực chữa trị cho bệnh nhân.
Bảo Ngân

>> xem thêm

Bình luận(0)