Bi kịch thiếu nữ bị ép bán dâm 20 lần mỗi ngày

Google News

Ngọc lớn nhất, 18 tuổi, nên bị ép bán dâm mỗi ngày 20 lần. Hai thiếu nữ nhỏ tuổi hơn là Thảo và Lan cũng phải bán dâm mỗi ngày 10-15 lượt.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai vừa bắt giữ Đỗ Anh Tuấn (27 tuổi, trú ở huyện huyện Bảo Thắng) để điều tra hành vi Mua bán người, Mua bán trẻ em. Nhà chức trách xác định, thanh niên này đã lừa bán 3 trẻ em vào các động mại dâm Trung Quốc, thu lợi hàng chục triệu đồng.
Liên quan đến vụ án, lực lượng chức năng Việt Nam và Trung Quốc đã giải cứu an toàn 3 nạn nhân. Hai trong số đó là nữ sinh trường trung học cơ sở trên địa bàn.
Vụ việc được phát hiện khi gia đình em Thảo (16 tuổi, học sinh lớp 9), gửi đơn tới Đồn Biên phòng A Mú Sung (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai), trình báo thiếu nữ này bị kẻ xấu lừa bán qua biên giới.
Bi kich thieu nu bi ep ban dam 20 lan moi ngay
Đỗ Anh Tuấn. 
Qua điều tra, trinh sát xác định Thảo bị một người đàn ông tên Minh (thường gọi là Tuấn) lừa đưa sang Hà Khẩu (Trung Quốc), rồi bán vào động mại dâm. Bộ đội biên phòng Lào Cai đã cử sĩ quan sang trao đổi thông tin với lực lượng công an, bộ đội biên phòng Trung Quốc, đề nghị bạn hỗ trợ điều tra, giải cứu nạn nhân.
Ngày 16/6, lực lượng nghiệp vụ 2 nước đã giải cứu 3 cô gái bị gã buôn người lừa bán. Họ gồm Lan và Thảo (cùng học sinh lớp 9, nhà ở huyện Bát Xát), Ngọc (18 tuổi, quê Yên Bái).
Theo lời 3 thiếu nữ, các cô bị người đàn ông tên Minh (tức Tuấn) dụ dỗ sang Trung Quốc giúp tìm việc thu nhập cao, rồi lừa bán vào động mại dâm, ép phải đi khách.
Thời gian đầu họ tìm cách phản kháng nhưng bị toán nhân viên nhà chứa hành hạ, bỏ đói, dọa giết. Chúng dùng tàn thuốc châm vào tay, chân các cô gái người Việt để tra tấn, ép họ bán thân.
Ngọc - nạn nhân lớn tuổi nhất kể, mỗi ngày cô bị ép bán dâm cho khoảng 20 người. Thảo và Lan còn nhỏ nên chúng ép bán dâm từ 10-15 lần mỗi ngày. Từ lời khai của các nạn nhân, Bộ đội biên phòng Lào Cai tổ chức truy tìm người xưng tên Minh, xác định hắn là Đỗ Anh Tuấn.
Ngày 29/6, sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ, nhà chức trách bắt Tuấn về hành vi Mua bán người, Mua bán trẻ em. Lời khai Tuấn thể hiện, tháng 3-4, hắn lừa bán 3 thiếu nữ sang Trung Quốc. Ngọc được một chủ chứa người bản địa trả giá 5.000 nhân dân tệ. Lan bị bán giá 4.000 nhân dân tệ, còn Thảo giá 3.000 nhân dân tệ.
Bộ đội biên phòng xác định, tổng số tiền kẻ buôn người thu được từ hoạt động phạm pháp tương đương 37 triệu đồng.
* Tên các nạn nhân đã được thay đổi.
Theo Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)