Bị chém, người đàn ông “thanh toán” cả mẹ lẫn con để báo thù

Google News

(Kiến Thức) - Mặc dù đang trong thời gian tại ngoại để điều tra hành vi chém người gây thương tích, Vũ vẫn táo tợn thực hiện hành động "báo thù" với đứa con người bị đối tượng tấn công trước đó. 

Trao đổi với PV vụ việc người đàn ông chém cả mẹ lẫn con, Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, vừa hoàn tất hồ sơ chuyển Viện kiểm sát nhân nhân cùng cấp để tiến hành truy tố Nguyễn Văn Vũ (SN 1973, trú tại ấp Hòa Phú, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.
Trong vụ án này, do mâu thuẫn tranh chấp đất đai nên trước đó Vũ bị anh D.V.H (33 tuổi, trú cùng địa phương) là con bà Lê Thị N. (SN 1946) dùng dao chém vào đầu phải nhập viện điều trị hơn 10 ngày.
 Đối tượng Nguyễn Văn Vũ. Nguồn Tiền Phong.
Mặc dù gia đình bà N. sau đó đã đến thăm hỏi, bồi thường, chi trả viện phí. Tuy nhiên sau hơn 10 ngày nằm điều trị Vũ ra viện và về nhà rình bà N. hay đi nhà thờ để chém trả thù.
Tính là làm, lúc 4h45 ngày 1/10/2017, Vũ thủ dao chém vào đầu bà N. chấn thương sọ não.
Đến ngày 17/11/2017, Vũ bị bắt và khai nhận toàn bộ hành vi trên. Tuy nhiên, sau đó vũ đã được gia đình bảo lãnh cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.
Thế nhưng, sau hai tháng được tại ngoại, đối tượng lại tiếp tục dùng dao tấn công gây thương tích cho anh D.V.H và bị bắt giam cho đến nay.
Khánh Hoài (T/H)

>> xem thêm

Bình luận(0)