BCĐ Tây Nam Bộ xử lý hàng loạt cán bộ sai phạm

Google News

(Kiến Thức) - Thực hiện theo kết luận kiểm tra của UBKT TW, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ đã tiến hành xử lý hàng loạt sai phạm của cán bộ, trong đó có ông Vũ Minh Hoàng.

Ngày 10/11, ông Sơn Minh Thắng - Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ xác nhận, vừa có báo cáo gửi Ủy ban kiểm tra Trung ương (UBKT Trung ương), báo cáo việc thực hiện chỉ đạo của UBKT Trung ương về xử lý sai phạm trong công tác cán bộ và thu hồi tài chính, tài sản sau kết luận kiểm tra tại Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ (BCĐ Tây Nam Bộ).
Theo đó, BCĐ Tây Nam Bộ tiến hành thu hồi, hủy hàng loạt các quyết định tuyển dụng, xếp lương, công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm phó vụ trưởng Vụ kinh tế đối với ông Vũ Minh Hoàng; thu hồi, hủy các quyết định tiếp nhận, nâng bậc lương, quyết định bổ nhiệm phó vụ trưởng vụ kinh tế đối với ông Nguyễn Tiến Khoa.
Đến ngày 10/11, các cá nhân sai phạm đã nộp vào tài khoản của BCĐ Tây Nam Bộ trên 13,7 tỷ đồng mở tại Kho bạc nhà nước TP Cần Thơ. Bà Thị Thu Hằng - Phó Vụ trưởng Vụ kinh tế, nguyên kế toán trưởng nộp lại 4 lần với số tiền trên 13,5 tỷ đồng.
BCD Tay Nam Bo xu ly hang loat can bo sai pham
Nhà khách Tây Nam Bộ ngay gần trụ sở Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ được có sai phạm tài chính trong quá trình thanh toán mua sắm trang thiết bị. Ảnh: Tuổi Trẻ. 
Bên cạnh đó, UBND TP Cần Thơ thu hồi quyết định cấp trên 2400 m2 đất trước đó cho Hội bảo trợ người nghèo để trả lại mảnh đất này cho BCĐ Tây Nam Bộ.
Ông Sơn Minh Thắng cho biết thêm, đối với các cán bộ sai phạm về mặt chính quyền gồm: Ông Nguyễn Văn Út - Chánh văn phòng; Bà Lê Thị Thu Hằng - Phó Vụ trưởng Vụ kinh tế, nguyên Kế toán trưởng; Bà Sơn Thị Quanh Ni, thủ quỹ cơ quan BCĐ Tây Nam Bộ giai đoạn 2011-2016, đã kiểm điểm xong từ cấp vụ, trong ngày 10/11, tập thể lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Nam bộ sẽ họp bỏ phiếu đưa ra quyết định xử lý.
Như đã đưa tin, ngày 4/6/2014, BCĐ Tây Nam Bộ tuyển dụng ông Vũ Minh Hoàng (SN 1990, quê Bắc Ninh) vào làm việc tại Phòng nghiên cứu tổng hợp. Ông Hoàng được hưởng 85% lương ngạch chuyên viên, thời gian tập sự 12 tháng, kể từ ngày 1/8/2014 -31/7/2015. Đến ngày 8/9/2014, BCĐ Tây Nam Bộ cử ông Hoàng đi học tiến sĩ tại Nhật Bản từ tháng 10/2014 - 9/2017. Thời gian này ông Hoàng không được hưởng lương, các chế độ liên quan và tự đóng BHXH.
BCD Tay Nam Bo xu ly hang loat can bo sai pham-Hinh-2
Ông Vũ Minh Hoàng (phải) được bổ nhiệm "thần tốc". 
Đến ngày 1/8/2015, ông Hoàng được công nhận hết thời gian tập sự. Ngày 15/1/2016, ông Hoàng được bổ nhiệm làm Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế,do Nguyễn Quốc Việt, Phó trưởng BCĐ Tây Nam Bộ ký. Chỉ 32 ngày sau, ông Việt lại ký tiếp quyết định để ông Hoàng chuyển công tác về UBND TP Cần Thơ.
Ngày 26/2/2016, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống ký quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Hoàng giữ chức Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư - Thương mại và hội chợ triển lãm Cần Thơ trong thời hạn 5 năm. Hơn 1 tháng sau, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tiếp tục có công văn gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản về việc ông Hoàng sẽ quay lại Nhật để tiếp tục chương trình làm nghiên cứu sinh tiến sĩ.
Đến cuối năm 2016, báo chí phản ánh việc bổ nhiệm ông Hoàng là quá nhanh và có dấu hiệu bất thường. Ngay sau đó, UBKT Trung ương đã thành lập đoàn kiểm tra Đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Quốc Việt, Phó trưởng BCĐ Tây Nam Bộ và ông Nguyễn Phong Quang, nguyên Phó trưởng ban thường trực.
Đến ngày 30/3/2017, Đoàn giám sát của Quốc hội do Phó Chủ tịch Uông Chu Lưu làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP Cần Thơ về thực hiện chính sách, pháp luật và cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2016.
Bà Cao Thị Xuân, Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, thành viên đoàn giám sát đặt vấn đề vì sao Trung tâm xúc tiến thương mại và hội chợ triển lãm Cần Thơ đã có 4 Phó giám đốc mà lại bổ nhiệm thêm ông Vũ Minh Hoàng từ BCĐ Tây Nam Bộ sang làm Phó giám đốc? Bà Xuân yêu cầu UBND TP Cần Thơ giải thích rõ về việc này. Tại buổi làm việc Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống cho rằng, ông Vũ Minh Hoàng là người có học hành, giỏi ngoại ngữ nên thành phố rất cần để phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư của thành phố, trên cơ sở đó mới tiếp nhận. Đồng thời, ông Hoàng là Phó Vụ trưởng vụ Kinh tế của BCĐ Tây Nam Bộ nên khi nhận về phải bố trí vị trí công tác tương xứng.
Trong tháng 8/2017, Ủy ban kiểm tra trung ương đã có văn bản yêu cầu Ban cán sự đảng UBND Cần Thơ kiểm điểm trách nhiệm việc bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng làm phó giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư- thương mại và hội chợ triển lãm.
Ngày 22/8, ông Nguyễn Thanh Sơn – Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương đã triển khai kết luận của UBKT Trung ương về những vi phạm, khuyết điểm của Cơ quan Thường trực BCĐ Tây Nam Bộ giai đoạn 2011-2016. Theo kết luận, BCĐ Tây Nam Bộ đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc dẫn đến xảy ra nhiều khuyết điểm, vi phạm nghiêm trọng trong thời gian dài.
BCĐ Tây Nam Bộ đã buông lỏng lãnh đạo, quản lý, để văn phòng, bộ phận nghiệp vụ tài chính, kế toán vi phạm các quy định về quản lý tài chính, để ngoài sổ sách kế toán nguồn kinh phí vận động tài trợ với số tiền trên 100 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Phong Quang (nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực, Thủ trưởng Cơ quan Thường trực BCĐ Tây Nam Bộ, giai đoạn 2011-2016) và ông Nguyễn Quốc Việt - Bí thư Đảng ủy, Phó BCĐ Tây Nam Bộ, cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm nêu trên.
UBKT Trung ương yêu cầu ông Nguyễn Phong Quang, ông Nguyễn Quốc Việt, ông Nguyễn Thanh Hải (nguyên Chánh Văn phòng BCĐ Tây Nam Bộ) và các cá nhân sai phạm phải viết bản kiểm điểm và tự phong hình thức kỷ luật. Cơ quan Thường trực BCĐ Tây Nam Bộ sẽ tổ chức họp kiểm điểm và đề xuất xử lý sai phạm đối với những cá nhân trên theo thẩm quyền.
Ban Bí thư đã thống nhất quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Quang. Đặc biệt, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cũng thống nhất kết thúc hoạt động của các BCĐ Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ.
Bảo Ngân (T/H)

>> xem thêm

Bình luận(0)