Bắt nghi can thứ 3 trong vụ trộm 100 lượng vàng

Google News

Nguyễn Trọng Hòa, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu, nghi can thứ ba trong vụ trộm 100 lượng vàng ở tiệm kim hoàn Kim Khánh (Bình Định) vừa bị cảnh sát bắt giữ.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định cho biết lúc 10h30 sáng 28/4, lực lượng cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bình Định và Bà Rịa- Vũng Tàu đã bắt giữ Nguyễn Trọng Hòa (44 tuổi, ngụ xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành). Hòa là nghi can thứ ba trong băng nhóm trộm 100 lượng vàng ở tiệm kim hoàn Kim Khánh (Bình Định) tháng trước.
Chiều cùng ngày, cảnh sát tiến hành các thủ tục tố tụng tại xã Hắc Dịch, sau đó di lý nghi can này về trụ sở Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu và bàn giao cho Công an tỉnh Bình Định tiếp tục mở rộng điều tra vụ án trộm cắp.
"Đây là vụ án phức tạp, Công an Bình Định phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự, truy nã nhiều tỉnh, thành gồm: Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Phước, truy lùng suốt hơn một tháng qua mới bắt giữ đủ ba nghi can trong băng nhóm trộm 100 lượng vàng", một cán bộ điều tra Bình Định cho hay.
Bat nghi can thu 3 trong vu trom 100 luong vang
Tang vật vụ án trộm vàng ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn (Bình Định). Ảnh: M.Thăng. 
Trước đó, lúc 21h ngày 10/3, Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Nguyễn Tiến Thiện (27 tuổi, ngụ xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), nghi can đầu tiên trong vụ trộm hơn 100 lượng vàng tại tiệm kim hoàn Kim Khánh ở Bình Định.
Ngày 15/4, Công an Bình Phước phối hợp với cảnh sát địa phương này bắt giữ nghi can thứ hai là Phan Phi Đệ (24 tuổi, ngụ huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Hiện cảnh sát đã thu lại tổng cộng 40 lượng vàng của chủ tiệm kim hoàn Kim Khánh (huyện Hoài Nhơn) bị mất.
Theo điều tra ban đầu, ngày 6/3, Thiện, Đệ và Hòa mang theo nhiều công cụ phá khóa chuyên nghiệp, thuê xe du lịch đi dọc tuyến quốc lộ 1, ra miền Trung để trộm cắp tài sản.
Khi đến nhà bà Võ Thị Nhiên (ngụ xã Hoài Thanh Tây,huyện Hoài Nhơn), chúng dùng kềm cộng lực cắt rào lưới sắt, trộm cắp xe máy để làm phương tiện đi đột nhập tiệm vàng. Trước khi đột nhập tiệm vàng Kim Khánh (huyện Hoài Nhơn), băng trộm này đã cạy cửa đột nhập vào một tiệm vàng khác nhưng bất thành.
Ngoài vụ trộm trót lọt 100 lượng vàng, Thiện và Đệ khai nhận ngày 17/1, nhóm này từng cắt phá mái tôn cửa hàng điện thoại Thanh Trí (xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn), trộm 118 điện thoại di động cùng nhiều thẻ điện thoại và tiền mặt, với tổng trị giá gần 350 triệu đồng.
Tối 10/3, sau nhiều ngày khảo sát, cả nhóm chọn mục tiêu là tiệm vàng Kim Khánh. Trong lúc gom vàng vào ba lô thì bị chủ nhà phát hiện nên Thiện cùng đồng bọn lên xe máy trở về khách sạn và lên ôtô tẩu thoát.
Sau đó, bà Võ Thị Khánh (53 tuổi, chủ tiệm vàng Kim Khánh) đến cơ quan công an trình báo bị trộm đột nhập tiệm vàng lấy đi hơn 100 lượng vàng 18K, có tổng giá trị trên 2 tỷ đồng.

Theo Minh Hoàng/Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)