Bắt kẻ cưỡng hiếp con gái riêng sau 3 năm trốn nã

Google News

Theo tố cáo, cuối năm 2016, lợi dụng chị Nhung về quê chăm mẹ bị bệnh, Hùng đã nhiều lần cưỡng hiếp con gái riêng của vợ.

Ngày 5/6, Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết cơ quan này đã bắt giữ Nguyễn Văn Hùng (42 tuổi, người địa phương) theo lệnh truy nã đặc biệt về tội Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.
Lực lượng chức năng công an tỉnh đã bàn giao Hùng cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) xử lý theo thẩm quyền.
Bat ke cuong hiep con gai rieng sau 3 nam tron na
Nguyễn Văn Hùng (Hùng Chùa) tại cơ quan công an. Ảnh: Tuấn Kiệt. 
Theo hồ sơ, năm 1994, Nguyễn Văn Hùng (tên thường gọi là Hùng Chùa) bị TAND tỉnh Bình Thuận kết án 17 năm tù về các tội Chiếm đoạt vũ khí trái phép, Sử dụng vũ khí trái phép, Cố ý gây thương tích, Gây rối trật tự công cộng và Chống người thi hành công vụ.
Năm 2013, Hùng quen và sống như vợ chồng với người phụ nữ làm nghề uốn tóc tên Nhung (đã đổi tên). Một năm sau, trong lần về thăm nhà chị Nhung ở huyện Ninh Sơn, Hùng Chùa dùng dao tấn công khiến một thanh niên 32 tuổi tử vong.
Bị công an truy nã, Hùng Chùa dẫn chị Nhung vượt biên sang Trung Quốc. Đầu năm 2016, anh ta về sống tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Thời gian này chị Nhung đem con gái vào sống chung với người tình. Cuối năm 2016, lợi dụng chị Nhung về quê chăm mẹ bị bệnh, Hùng Chùa đã nhiều lần cưỡng hiếp con gái riêng của vợ. Phát hiện sự việc đồi bại, chị Nhung đã đưa con gái bỏ trốn và trình báo công an.
Một cán bộ Đội truy nã Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết sau gần 3 năm theo dõi, ngày 30/5, cảnh sát đã bắt được Hùng khi anh ta lẩn trốn tại huyện Cần Giờ, TP.HCM.
Theo Huỳnh Hải/Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)