Bắt băng cướp xe máy dán mác cảnh sát giao thông

Google News

Cưỡi chiếc xe dán đề can CSGT, 3 thanh niên ở Bình Thuận chặn xe máy người dân "xin đểu" và cướp táo tợn.

Ngày 7/4, công an huyện Đức Linh (Bình Thuận) đã bắt ba đối tượng gây ra vụ cướp xe máy của người dân xảy ra vào rạng sáng cùng ngày.
Băng cướp trên gồm có ba tên đã chặn xe máy của anh Nguyễn Thế Kỷ (39 tuổi, ngụ thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh).
Theo mô tả của anh Kỷ, ba tên cướp này đi trên hai chiếc xe máy đã chặn xe anh Kỷ rồi “xin đểu”. Tiếp đó băng cướp này tấn công anh Kỷ, lấy đi xe máy tay ga của anh Kỷ.
Lực lượng công an đã tỏa đi nhiều nơi để thu thập thông tin về băng cướp này.
Bat bang cuop xe may dan mac canh sat giao thong
Xe của băng cướp không có biển số mà được dán decal “CSGT”. 
Đến 8h sáng cùng ngày, các chiến sĩ công an đã xác định danh tính của băng cướp trên và tiến hành bắt khẩn cấp ba đối tượng gồm Trương Trọng Hoàng (38 tuổi), Nguyễn Tấn Công (21 tuổi) và Nguyễn Hữu Phúc (22 tuổi, cùng ngụ huyện Đức Linh).
Trong ngày 7/4, băng cướp này ban đầu khai nhận đã thực hiện vụ cướp táo tợn trên.
Theo đó, khi đã nhậu “tưng tưng”, nhóm này chạy hai xe máy trên đường, gặp anh Kỷ rồi chặn xe máy của anh Kỷ “xin đểu” nhưng anh Kỷ không cho tiền.
Sau đó băng này tấn công anh Kỷ, cướp xe máy của anh Kỷ rồi đem qua huyện Bảo Lộc (Lâm Đồng) gửi.
Xe máy của nhóm này có một chiếc hiệu Exciter, không có biển số xe, và được dán decal “CSGT” trên thân xe.
Lực lượng công an đang làm rõ vụ cướp trên.
Theo Tuổi Trẻ

>> xem thêm

Bình luận(0)