Bão số 13 sẽ còn mạnh hơn, hướng đi vào miền Trung

Google News

(Kiến Thức) - Theo tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn TW, trong những giờ tới, bão số 13 có thể tiếp tục tăng cấp, hướng đi vào miền Trung Việt Nam.

Tin mới nhất về cơn bão số 13 (tên quốc tế Haikui - nghĩa là Hải quỳ), theo bản tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương phát đi lúc 14h30 ngày 10/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam khoảng 750km về phía Đông Đông Nam.
Bão số 13 có sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 110km tính từ vùng tâm bão.
Bao so 13 se con manh hon, huong di vao mien Trung
 Bão số 13 có thể giật cấp 12 đang hướng thẳng quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Dự báo trong 24h tới, bão số 13 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, có khả năng mạnh thêm. Đến 13h ngày 11/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 114,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam khoảng 360km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 170km tính từ vùng tâm bão có thể đi qua.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12. Biển động rất mạnh. Trong 24h tới từ vĩ tuyến 14,0 đến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 113,0 độ Kinh Đông.
Đến 13h ngày 12/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 112,4 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 13. Trong 48h đến 72h tiếp theo, bão di chuyển chậm lại theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng suy yếu thành bão cấp 8 hoặc áp thấp nhiệt đới.
Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết thêm, bão số 13 có thể gây ảnh hưởng rủi ro ở cấp 3, không khí lạnh liên tục tăng cường, diễn biến hết sức phức tạp.
Bảo Ngân

>> xem thêm

Bình luận(0)